Những ngày này, không khí của ngày hội lớn đang lan tỏa mạnh mẽ. Sắc đỏ của cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu, pano cổ động được trang hoàng rực rỡ khắp mọi nơi, tạo nên một diện mạo rực rỡ, bức tranh tươi mới về niềm tin và trách nhiệm của nhân dân trước vận hội mới của đất nước.
Hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các xã biên giới đang khẩn trương hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng, quyết tâm tổ chức một kỳ bầu cử dân chủ, đúng luật và an toàn.
Vùng cao biên giới Huổi Luông chú trọng vào an ninh mạng
Đồn Biên phòng Huổi Luông hiện đang quản lý, bảo vệ đường biên giới dài hơn 13km với 15 cột mốc giới (từ mốc 57 đến mốc 65). Đây là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh của tỉnh Lai Châu.
Để chuẩn bị cho ngày bầu cử, đơn vị đã triển khai 100% quân số túc trực, sẵn sàng chiến đấu và tăng cường hoạt động tuần tra, cắm chốt tại các điểm thiết yếu.
Đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao cảnh giác trên không gian mạng, tham gia đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm nhằm đảm bảo cho ngày bầu cử diễn ra an toàn.
Dưới ánh nắng sớm của xã vùng cao biên giới Phong Thổ (Lai Châu), tiếng loa tuyên truyền được buộc sau xe cùng lá cờ Tổ quốc tung bay của tổ công tác Đội vận động quần chúng Đồn Biên phòng Huổi Luông vang vọng khắp các bản làng, từng con đường, ngõ ngách của bản Pô Tô.
Từ tháng 1/2026 đến nay, công việc của các chiến sỹ quân hàm xanh nơi đây luôn hối hả. Các chiến sỹ tận tình xuống từng bản làng để tuyên truyền vận động nhân dân phòng chống tội phạm, tuyên truyền ý nghĩa của cuộc bầu cử cũng như quyền và nghĩa vụ của công dân.
Trung tá Nguyễn Xuân Toàn, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Huổi Luông chia sẻ, quán triệt sâu sắc các kế hoạch từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và địa phương, đơn vị đã thành lập các tổ công tác trực tiếp xuống địa bàn, vận động quần chúng tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm. Các biện pháp tuần tra công khai được đơn vị tăng cường để ngăn chặn mọi hành vi vi phạm pháp luật, không để các đối tượng lợi dụng thời điểm nhạy cảm để gây rối, gây mất an ninh trật tự.
Từ đầu năm đến nay, Đồn đã tổ chức 10 đợt tuần tra với 70 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia xuyên suốt đường biên, cột mốc, đảm bảo không một sai sót nào để tội phạm có thể lợi dụng, làm mất an ninh trật tự trên địa bàn. Điểm mới là việc chú trọng vào an ninh mạng.
Trong bối cảnh thông tin sai lệch dễ dàng tiếp cận người dân qua điện thoại thông minh, các chiến sỹ trở thành "chuyên gia công nghệ" hướng dẫn người dân trong đấu tranh với tội phạm.
Tại nhà văn hóa bản Pô Tô, các chiến sỹ tận tình hướng dẫn bà con truy cập vào ứng dụng VneID, truy cập cổng thông tin về bầu cử. Đại úy Nguyễn Đình Đức, Đội trưởng phòng, chống ma túy và tội phạm (Đồn Biên phòng Huổi Luông) cho biết, đơn vị xác định không gian mạng là trận địa quan trọng.
Mục tiêu của đơn vị là giúp người dân hiểu đâu là trang tin chính thống, cách chắt lọc thông tin để không bị các luận điệu xuyên tạc lôi kéo. Khi dân hiểu, dân tin vào thông tin chính thống, chuẩn xác thì đó chính là "bức tường lửa" vững chắc nhất.
Sự phối hợp chặt chẽ giữa chiến sỹ quân hàm xanh với chính quyền địa phương, trưởng bản và bà con nhân dân đã tạo nên mạng lưới an ninh nhân dân vững chắc, rộng khắp các bản làng.
Ông Giàng A Dụ, Trưởng bản Pô Tô khẳng định: “Chúng tôi tuyên truyền để đồng bào hiểu quyền và nghĩa vụ của mình. Đặc biệt, bà con đã ý thức được việc cảnh giác với người lạ. Nếu thấy đối tượng khả nghi vào bản hay có hành vi xúi giục gây rối, mất an ninh trật tự, người dân sẽ báo ngay cho trưởng bản và cán bộ biên phòng."
Hình ảnh lá cờ Tổ quốc tung bay bên cạnh những nếp nhà sàn đơn sơ và những tấm áp phích tuyên truyền về bầu cử trên khắp các bản làng ở xã biên giới Phong Thổ đã tạo nên bầu không khí phấn khởi, tươi vui.
Những người lính quân hàm xanh của Đồn Biên phòng Huổi Luông đã và đang góp phần không nhỏ để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân.
Khơi dậy sức dân, bồi đắp niềm tin
Xác định thông tin, tuyên truyền là “chìa khóa” thành công của ngày hội lớn, xã đầu nguồn biên giới Vĩnh Xương (An Giang) đã triển khai sâu rộng các hoạt động hướng tới cuộc bầu cử.
Không chỉ dừng lại ở các hình thức trực quan, “dòng chảy” thông tin còn len lỏi vào từng buổi họp ấp, sinh hoạt chi bộ và các đoàn thể một cách linh hoạt, sống động.
Đặc biệt, tại những ấp vùng xa, khu vực biên giới, tiếng loa truyền thanh cùng các nền tảng số như trang thông tin điện tử, Fanpage “Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Vĩnh Xương”… đã trở thành nhịp cầu nối ý Đảng - lòng dân.
Những hình ảnh trực quan, video clip sinh động được cập nhật liên tục không chỉ giúp người dân tường tận về Luật Bầu cử, mà còn thêm hiểu về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm công dân trong từng lá phiếu, để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.
Xã Vĩnh Xương đã sớm thành lập 7 Ban bầu cử và 23 Tổ bầu cử tại tại 23 khu vực bỏ phiếu phủ khắp 15 ấp và các đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn xã, với hơn 29.390 cử tri.
Các điểm bỏ phiếu được bố trí ở vị trí thuận tiện, tạo điều kiện tốt nhất để nhân dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Danh sách cử tri được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Xương và từng khu vực bỏ phiếu để người dân chủ động kiểm tra, đối chiếu thông tin.
Công tác rà soát nhân khẩu biến động được thực hiện xuyên suốt, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong ngày hội lớn của đất nước.
Công an xã, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) và chính quyền địa phương đã phối hợp, tạo “lá chắn” vững chắc, xây dựng phương án tác chiến hiệp đồng nhằm bảo vệ an toàn tuyệt đối cho từng điểm bỏ phiếu.
Trong chuyến kiểm tra công tác bầu cử tại các xã vùng đầu nguồn biên giới tỉnh An Giang gồm Khánh Bình, Nhơn Hội, Phú Hữu và Vĩnh Xương mới đây, Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang và đoàn công tác của tỉnh An Giang ghi nhận sự chủ động, quyết liệt của cả hệ thống chính trị cơ sở trong việc quán triệt và triển khai các văn bản chỉ đạo; công tác chuẩn bị cơ bản bảo đảm đúng tiến độ, đúng quy định, sát với tình hình thực tế địa bàn.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành yêu cầu các địa phương tuyệt đối không được lơ là, chủ quan. Lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng tăng cường phối hợp, hiệp đồng tác chiến chặt chẽ, chủ động phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng mạng xã hội để xuyên tạc, phát tán thông tin sai lệch gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử.
Các đơn vị xây dựng và thực hành thuần thục các kịch bản bảo vệ, tuyệt đối không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ.
Các địa phương cần thực hiện phương châm “rõ người, rõ việc”, đặc biệt quan tâm hỗ trợ cử tri cao tuổi, người khuyết tật và các đối tượng chính sách... đảm bảo ngày bầu cử diễn ra an toàn, tiết kiệm, đúng luật và thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với tỷ lệ cử tri tham gia cao nhất.
Mỗi lá phiếu của cử tri các xã đầu nguồn biên giới An Giang là sự gửi gắm niềm tin sắt son vào những người đại diện cho ý chí và khát vọng của nhân dân.
Tinh thần chuẩn bị chủ động, quyết liệt từ cơ sở đã tạo nên thế và lực mới, hòa nhịp vì thành công chung của đất nước, vì quê hương Bác Tôn rạng rỡ, văn minh và hiện đại./.
Nghệ An: Chuẩn bị chu đáo để bầu cử là ngày hội của ý Đảng-lòng dân
Khi ý Đảng đã hòa quyện cùng lòng dân, khi sự chuẩn bị kỹ lưỡng đã sẵn sàng ở mọi khâu, Nghệ An tự tin bước vào ngày hội lớn, ngày hội của non sông, ngày hội của niềm tin và khát vọng vươn mình.