Kỳ vọng của lưu học sinh tại Trung Quốc vào Ngày hội bầu cử của đất nước

Lưu học sinh Việt tại Trung Quốc theo dõi sát sao bầu cử quốc hội, kỳ vọng đại biểu phản ánh ý chí nhân dân và quan tâm đến cộng đồng du học sinh.

Chị Ngô Thị Huyền Trang, nghiên cứu sinh Tiến sỹ tại Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh, trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh. (Ảnh: Quang Hưng/TTXVN)
Chị Ngô Thị Huyền Trang, nghiên cứu sinh Tiến sỹ tại Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh, trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh. (Ảnh: Quang Hưng/TTXVN)

Trước thềm Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, nhiều lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại Trung Quốc bày tỏ sự quan tâm, theo dõi sát sao các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, đồng thời kỳ vọng Quốc hội khóa mới sẽ tiếp tục phát huy vai trò đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, trong đó có cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, em Ngô Thị Huyền Trang, nghiên cứu sinh Tiến sỹ tại Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh, cho biết dù đang học tập xa quê hương nhưng bản thân em cùng nhiều lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc luôn theo dõi sát các sự kiện chính trị lớn của đất nước, đặc biệt là Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Theo Huyền Trang, với mỗi công dân Việt Nam, bầu cử không chỉ là quyền mà còn là nghĩa vụ thiêng liêng, thể hiện niềm tin và sự gắn bó của người dân với sự phát triển của đất nước. Huyền Trang cho rằng việc tổ chức bầu cử sớm hơn dự kiến cũng mang ý nghĩa quan trọng, thể hiện bước phát triển mới của đất nước.

Huyền Trang kỳ vọng các đại biểu Quốc hội khóa mới sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, gần gũi với nhân dân, lắng nghe và phản ánh đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của cử tri trong nước cũng như cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Bên cạnh đó, Huyền Trang mong muốn Quốc hội sẽ quan tâm hơn tới cộng đồng lưu học sinh, có thêm các chính sách thiết thực để tạo điều kiện cho du học sinh đóng góp cho sự phát triển của Tổ quốc.

ttxvn-luu-hoc-sinh-viet-nam-tai-trung-quoc-bau-cu-1.jpg
Em Nguyễn Thị Thùy Linh, sinh viên năm thứ ba chuyên ngành Hán ngữ tại Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh, trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh. (Ảnh: Quang Hưng/TTXVN)

Trong khi đó, em Nguyễn Thị Thùy Linh, sinh viên năm thứ ba chuyên ngành Hán ngữ tại Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh, chia sẻ rằng dù không thể trực tiếp tham gia ngày hội bầu cử do đang học tập ở nước ngoài, nhưng em luôn hướng về quê hương và mong muốn cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.

Theo Thùy Linh, điều quan trọng nhất là cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những đại biểu “vừa có tâm, vừa có tầm, vừa có tài, vừa có đức,” từ đó góp phần thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Em cũng kỳ vọng các đại biểu và lãnh đạo trong nhiệm kỳ tới sẽ quan tâm hơn đến lực lượng du học sinh, tạo điều kiện thuận lợi để khi trở về nước, các bạn trẻ có thêm cơ hội việc làm và cống hiến cho đất nước.

Cùng chung quan điểm đó, Nguyễn Bá Mười, đang theo học Thạc sỹ ngành quản lý logistics tại Đại học Giao thông Bắc Kinh, bày tỏ mong muốn cuộc bầu cử sắp tới sẽ lựa chọn được những đại biểu có tầm nhìn dài hạn, đặc biệt quan tâm đến sự phát triển của lĩnh vực logistics - một ngành có vai trò ngày càng quan trọng trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

Theo Bá Mười, trong bối cảnh thương mại toàn cầu và chuỗi cung ứng quốc tế đang thay đổi nhanh chóng, các đại biểu Quốc hội cần quan tâm hơn đến việc thúc đẩy hợp tác logistics giữa Việt Nam với các nước, đặc biệt là với Trung Quốc - đối tác thương mại lớn của Việt Nam.

Bên cạnh đó, em cũng kỳ vọng Quốc hội sẽ quan tâm tới các chính sách phát triển logistics xanh, thúc đẩy giảm phát thải và ứng dụng năng lượng mới trong lĩnh vực vận tải và chuỗi cung ứng.

Nhiều lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc cho rằng dù đang học tập xa Tổ quốc, họ vẫn luôn hướng về quê hương và mong muốn được đóng góp trí tuệ, tri thức tích lũy ở nước ngoài vào quá trình phát triển của đất nước trong tương lai.

Vì vậy, Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng trong nước, mà còn là dịp để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục