Trong dòng chảy lịch sử của báo chí cách mạng Việt Nam, có một tờ báo được xem là độc nhất vô nhị. Đó là nhật báo Quốc hội - mặc dù chỉ tồn tại trong 21 ngày của kỳ Tổng tuyển cử đầu tiên (từ 17/12/1945 đến 6/1/1946) nhưng đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu trong cách thức tuyên truyền về hoạt động bầu cử, góp phần vào thành công chung của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của đất nước ta.
Trước thềm Tổng tuyển cử năm 1946, nhu cầu thông tin về quyền bầu cử, ứng cử và ý nghĩa của Quốc hội trở nên cấp thiết. Vì thế, Nhật báo Quốc hội được xuất bản nhằm tuyên truyền, giải thích và vận động nhân dân tham gia bầu cử.
Ra mắt số đầu tiên ngày 17/12/1945, trụ sở tại 71 phố Hàng Trống, Hà Nội do nhà báo Trần Hữu Tri làm chủ nhiệm. Những trang báo giản dị nhưng giàu sức thuyết phục đã giúp thông tin về cuộc bầu cử lan tỏa rộng rãi, từ thành thị đến nông thôn.
Số báo cuối cùng ra đúng ngày lịch sử 6/1/1946 đã trân trọng đăng trên trang nhất chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng bút tích lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu.
Chỉ tồn tại trong 21 ngày với vỏn vẹn 15 số báo, Nhật báo Quốc hội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và có vị trí, ý nghĩa lịch sử to lớn trong lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam. Không chỉ là tờ báo đưa tin, còn là cầu nối giữa chính quyền cách mạng và nhân dân, góp phần làm nên thành công của kỳ Tổng tuyển cử đầu tiên./.
Thông tấn xã Việt Nam ra mắt chuyên trang thông tin về bầu cử nhiệm kỳ 2026-2031
Ứng dụng công nghệ truyền thông hiện đại, chuyên trang được kết nối liên thông với hệ tác nghiệp và hệ quản trị nội dung của tất cả các đơn vị tin nguồn và các toà soạn báo của Thông tấn xã Việt Nam.