Nghệ An: Khẩn cấp cứu nạn tàu cá cùng 16 ngư dân bị nạn trên biển

Tàu cá mang số hiệu NA 95688 TS với 16 ngư dân đang hoạt động tại khu vực cách biển Hà Tĩnh khoảng 60 hải lý, bất ngờ bị hỏng máy, rò nước, có nguy cơ bị chìm.
Nghệ An: Khẩn cấp cứu nạn tàu cá cùng 16 ngư dân bị nạn trên biển ảnh 1Hải đội 2 Biên phòng Nghệ An xuất kích đi cứu nạn tàu cá NA 95688 TS bị nạn trên biển. (Ảnh: TTXVN)

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đang tiến hành cứu nạn một tàu cá cùng 16 ngư dân bị nạn trên biển khi đang trên đường vào bờ tránh trú bão.

Vào lúc 4 giờ ngày 29/8, tàu cá mang số hiệu NA 95688 TS do anh Bùi Ngọc Kiên (sinh năm 1977 ở xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) làm thuyền trưởng, đang hoạt động tại khu vực cách biển Hà Tĩnh khoảng 60 hải lý, bất ngờ bị hỏng máy, rò nước, có nguy cơ bị chìm.

Trong tình huống nguy cấp trên biển, dù đã cố gắng khắc phục nhưng các thuyền viên không thể sửa chữa.

Tàu bị nạn trong tình thế nguy cấp khi trùng với thời điểm cần nhanh chóng vào bờ tránh trú bão.

[Cứu hộ thành công tàu cá mắc cạn ở khu vực quần đảo Hoàng Sa]

Nhận thông tin, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã cử lực lượng, phương tiện của Hải đội 2 Biên phòng do Đại úy Trương Văn Bịch, Phó Hải đội trưởng chỉ huy khẩn trương cứu nạn.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết dự kiến khoảng 15 giờ ngày 29/8, lực lượng cứu nạn sẽ tiếp cận được tàu cá bị nạn để thực hiện các phương án cứu nạn phù hợp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục