Khắc phục “thẻ vàng” IUU từ nền tảng số quản lý tàu cá
Việc xây dựng, vận hành đồng bộ các hệ thống cơ sở dữ liệu và phần mềm chuyên ngành góp phần thay đổi căn bản phương thức quản lý từ thủ công sang hiện đại, dựa trên dữ liệu số.
Việc xây dựng, vận hành đồng bộ các hệ thống cơ sở dữ liệu và phần mềm chuyên ngành góp phần thay đổi căn bản phương thức quản lý từ thủ công sang hiện đại, dựa trên dữ liệu số.
Quảng Ninh đã thiết lập được một "hệ sinh thái" dữ liệu nghề cá minh bạch. Toàn tỉnh hiện có 4.116 tàu cá từ 6 mét trở lên đã được đăng ký và cập nhật 100% trên hệ thống VNfishbase.
Quảng Trị quyết liệt triển khai các giải pháp chống khai thác thủy sản bất hợp pháp; kiểm soát chặt tàu cá, giám sát thiết bị hành trình, xử lý nghiêm vi phạm, hướng tới phát triển nghề cá bền vững.
Hiện nay, 100% tàu cá đã hoàn tất đăng ký, đăng kiểm, cập nhật dữ liệu lên VNFishbase và chấm dứt tình trạng tàu “3 không” (không đăng ký, không giấy phép khai thác, không đăng kiểm).
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến nay Việt Nam đã có những thay đổi rõ rệt trong quản lý nghề cá. Do vậy, mục tiêu gỡ bỏ cảnh báo “thẻ vàng” IUU trong năm 2025 là hoàn toàn khả thi.
Với nhiều chuyển biến thực chất trong công tác kiểm soát, truy xuất nguồn gốc tàu cá tại các địa phương trên cả nước, Việt Nam đã được Liên minh châu Âu (EU) ghi nhận, đánh giá cao.
Cả nước đã có hơn 28.000 tàu cá lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Các địa phương cũng đã tăng cường triển khai xử lý triệt để các hành vi vượt ranh giới khai thác trên biển.
Hai bên nhất trí thành lập Nhóm công tác chung về hợp tác nông nghiệp ký kết từ tháng 4/2014, trong đó nhấn mạnh nội dung hợp tác về nghề cá bền vững và chống khai thác IUU.
Quyết tâm gỡ "thẻ vàng" IUU, Thủ tướng Chính phủ đặt mục tiêu đến ngày 15/11/2025 sẽ chấm dứt tình trạng khai thác IUU; người đứng đầu bộ, ngành, địa phương sẽ bị xử lý xử lý nếu không thực hiện tốt.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn thông tin về các chủ trương, chính sách của Việt Nam nhằm thúc đẩy quản lý nghề cá bền vững, vừa đảm bảo sinh kế và phát triển kinh tế vừa bảo vệ môi trường.
Dạo một vòng các chợ nông thôn từ huyện biên giới An Phú đến thị xã Tịnh Biên, đâu đâu cũng bày bán các đặc sản của mùa nước nổi cho đến các loại rau đặc trưng mùa nước nổi.
Trong thời gian tới, Việt Nam vẫn phải tăng cường tuyên truyền đến bà con ngư dân để ngư dân hiểu phải tuân thủ các nguyên tắc, quy định của thị trường đặt ra.
Bình Thuận yêu cầu tăng cường nỗ lực kiên quyết không để tàu cá, ngư dân địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài nhằm đấu tranh chống khai thác IUU, hướng đến phát triển nghề cá bền vững.
Thứ trưởng Phùng Đức Tiến chỉ rõ thành phố Đà Nẵng cần rà soát lại về nhân sự, thiết bị, điều kiện, bổ sung những thiếu sót để làm tốt hơn nữa công tác truy xuất nguồn gốc thủy sản thời gian tới…
Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đặt mục tiêu thành lập và hoạt động hiệu quả 27 khu bảo tồn biển; 149 khu vực ở vùng biển.