Nghệ sỹ Việt ứng xử trái ngược trước ''cơn bão'' COVID-19

Trong khi một số “sao Việt” chủ động cách ly, tích cực lan tỏa thông điệp về việc không phát tán tin giả, thì có một số nghệ sỹ lại có những phát ngôn vô cảm về dịch COVID-19.
Nghệ sỹ Việt ứng xử trái ngược trước ''cơn bão'' COVID-19 ảnh 1Danh hài Trường Giang đã chủ động tự cách ly để bảo vệ sức khỏe cho gia đình, cộng đồng. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, giới nghệ sỹ Việt có những cách ứng xử hoàn toàn trái ngược nhau. Trong khi một số gương mặt nổi bật của showbiz tự cách ly, tích cực lan tỏa thông điệp về việc không phát tán tin giả, mong khán giả bình tĩnh để cùng ứng phó với dịch bệnh… thì có một số nghệ sỹ lại có những phát ngôn vô cảm, thái độ thiếu hợp tác.

Dậy sóng dư luận

Mới đây, nữ diễn viên Trà My (từng đóng vai Hạnh trong bộ phim truyền hình “Thương nhớ ở ai” của đạo diễn Lưu Trọng Ninh) đăng tải dòng trạng thái trên trang Facebook cá nhân với nội dung: “Nghĩ lại nên cảm ơn cô Vy, dân số thế giới đã quá tải rồi nên chết bớt đi cho rộng chỗ.” Phát ngôn của cô khiến nhiều khán giả cảm thấy vô cùng bức xúc.

“Những lời lẽ đó thể hiện sự coi thường mạng sống của con người. Thử hỏi, nếu có người thân không may bị mắc bệnh thì bạn diễn viên ấy có thể viết ra những lời lẽ phản cảm như vậy không? Trước khi viết, phát ngôn bất cứ điều gì, tôi hy vọng các bạn trẻ, đặc biệt là những người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng lớn tới cộng đồng hãy đặt mình vào hoàn cảnh của những người trong cuộc để suy nghĩ thật kỹ,” cô Lê Hương (ngõ 464 Âu Cơ, Hà Nội) bức xúc nói.

[Tổ chức Y tế Thế giới vô cùng quan ngại về đại dịch COVID-19]

Ở góc độ khác, chị Anh Phương (ngõ 380 Ngọc Thụy, Hà Nội) cho rằng dù với bất cứ lý do gì (muốn nói thẳng những suy nghĩ thật của bản thân hay cố tình tạo scandal, dựa vào vấn đề thời sự “nóng” hiện nay để thu hút sự chú ý…) thì phát ngôn đó vẫn cho thấy thái độ vô cảm, sự vô trách nhiệm với cộng đồng của nữ diễn viên. Đó là thái độ rất đáng lên án, đi ngược đạo đức xã hội.

Nghệ sỹ Việt ứng xử trái ngược trước ''cơn bão'' COVID-19 ảnh 2Dòng trạng thái khiến dư luận "dậy sóng" của nữ diễn viên. (Ảnh chụp màn hình)

Không chỉ có diễn viên Trà My, trước đó, “ông bầu” Vũ Khắc Tiệp cũng khiến dư luận “dậy sóng” khi viết trên Facebook với nội dung cho rằng bản thân phải đi cách ly tập trung vì cơ quan chức năng địa phương quan tâm đến thành tích.

Trong khi đó, Vũ Khắc Tiệp từng có thời gian lưu trú tại Italy khi tham dự tuần lễ thời trang Milan (diễn ra từ ngày 18-24/2). Sau khi trở về Việt Nam, Vũ Khắc Tiệp đã di chuyển khỏi nơi cư trú, không tuân thủ quy định tự cách ly tại nhà trong 14 ngày.

Trước đó, vào khoảng đầu tháng Hai, nhiều nghệ sỹ (diễn viên Cát Phượng, ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng, diễn viên-nhà sản xuất Ngô Thanh Vân) đã vấp phải phản ứng gay gắt từ dư luận và bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính khi đăng tải những thông tin thiếu chính xác về dịch COVID-19.

Bàn về vấn đề này, tiến sỹ Nguyễn Nam (nguyên giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng cách ứng xử, bình luận, đăng tải thông tin về dịch bệnh của mỗi cá nhân (đặc biệt là của các nghệ sỹ, người nổi tiếng) có tác động tâm lý tới công chúng. Cách ứng xử đó thể hiện thái độ, trách nhiệm với cộng đồng. Trong thời gian tới, cơ quan chức năng nên có chế tài chặt chẽ hơn nữa để xử lý những người có phát ngôn, hành động gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tới cộng đồng.

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, các lực lượng chức năng đang “gồng mình” nỗ lực, chung tay chống dịch, mỗi cá nhân cần cẩn trọng trong từng câu nói, hành động cụ thể, tránh gây hoang mang hoặc bức xúc trong dư luận.

Lan tỏa thông điệp tích cực

Bên cạnh những nghệ sỹ có phát ngôn phản cảm, nhiều “sao” Việt đã có những phát ngôn tích cực, chủ động phòng bệnh vì sức khỏe, an toàn của bản thân và những người xung quanh.

Ca sỹ Tuấn Hưng cho biết tối 10/3, khi trở về Việt Nam sau chuyến lưu diễn tại Mỹ, anh và ban nhạc Màu Nước đã thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế. Các nghệ sỹ sẽ chủ động tự cách ly tại nhà. “Chúng tôi ý thức và quyết tâm không để có bất cứ sai sót nào, góp phần nhỏ bé để cùng toàn dân chống dịch,” giọng ca “Tìm lại bầu trời” chia sẻ.

Nghệ sỹ Việt ứng xử trái ngược trước ''cơn bão'' COVID-19 ảnh 3Tuấn Hưng cho biết anh đã thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế khi trở về Việt Nam sau chuyến lưu diễn tại Mỹ. (Ảnh: Tuấn Anh/Lieta Studio)

Danh hài Trường Giang cũng đang tự cách ly khi dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp. Cụ thể, diễn viên Nhã Phương cho hay trong những ngày gần đây, chồng cô (nghệ sỹ Trường Giang) đang ở một căn nhà khác, chủ động tự cách ly khi trở về Thành phố Hồ Chí Minh sau khi kết thúc lịch trình làm việc tại Quảng Nam, có tiếp xúc với nhiều người. Việc này nhằm góp phần đảm bảo an toàn, sức khỏe cho gia đình và cộng đồng.

Bên cạnh đó, nhiều nghệ sỹ khác cũng đang được cách ly tại các cơ sở y tế hoặc tự cách ly tại nhà theo khuyến cáo của cơ quan chức năng như Khánh Linh (The Face), BB Trần, Châu Bùi...

Trong nỗ lực phòng, chống dịch COVID-19, nhiều nghệ sỹ Việt đã chủ động lan tỏa những thông điệp kêu gọi cộng đồng bình tĩnh, tiếp nhận những nguồn thông tin chọn lọc, chính thống.

Nhạc sỹ Quốc Trung bày tỏ: “Dịch kinh khủng ở chỗ làm cho mọi người trở nên nghi kị, kỳ thị lẫn nhau, đổ lỗi cho nhau, oán trách nhau… Xin các bạn hãy cẩn trọng, cẩn thận nhưng nhân ái với nhau, quan tâm và gửi lời thăm hỏi cho nhau nhiều hơn để cùng nhau qua cơn hoạn nạn này. Chúc mọi người bình an!”

Diễn viên Hồng Đăng nhắn gửi: “Hãy đọc và xem những thông tin chính thống, hạn chế đến chỗ đông người, rửa tay và sử dụng khẩu trang đúng cách thì mọi thứ sẽ ổn thôi…”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục