Nghị định 83 sửa đổi: Khắc phục nhiều bất cập về kinh doanh xăng dầu

Theo ông Trần Duy Đông, Ban soạn thảo đã trình Chính phủ Nghị định 83/CP sửa đổi nhằm khắc phục những bất cập, hạn chế về kinh doanh xăng dầu trong giai đoạn vừa qua.
Nghị định 83 sửa đổi: Khắc phục nhiều bất cập về kinh doanh xăng dầu ảnh 1Ông Trần Duy Đông, Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước thông tin về kinh doanh xăng dầu. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Thông tin tại phiên họp báo do Bộ Công Thương tổ chức chiều 12/3 tại Hà Nội, ông Trần Duy Đông, Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước cho biết sau nhiều lần họp, lấy ý kiến các thành viên Ban soạn thảo, Bộ Công Thương đã trình Chính phủ và đang xin ý kiến các thành viên Chính phủ về sửa đổi Nghị định 83.

Với việc sửa đổi này, ông Đông cho hay, Ban soạn thảo đã tổng hợp tất cả vướng mắc, bất cập trong thời gian triển khai Nghị định 83 vừa qua, như phát triển hệ thống phân phối, hạn ngạch, định mức tối thiểu, đặc biệt là vấn đề an toàn chất lượng xăng dầu...

[Xăng dầu sản xuất trong nước luôn tuân thủ các quy định về chất lượng]

“Hy vọng khi thông qua, những bất cấp trong kinh doanh xăng dầu sẽ được xử lý đồng thời Bộ sẽ tăng cường công tác kiểm tra nhằm đảm bảo bình ổn thị trường,” ông Trần Duy Đông cho hay.

Liên quan đến chất lượng xăng dầu, ông Trần Duy Đông thông tin, qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện một số doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm nghị định 83, đơn cử như việc duy trì điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, hay quy định về chất lượng, pha chế…

Vì vậy, thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tập trung yêu cầu các thương nhân đảm bảo thực thi pháp luật đầy đủ trong kinh doanh xăng dầu, đặc biệt là yêu cầu doanh nghiệp đảm bảo nguồn cung, duy trì điều kiện đầu tư kinh doanh và phát triển mạng lưới phục vụ sản xuất.

Đặc biệt, liên bộ thường xuyên phối hợp để phòng chống gian lận thương mại và giám sát doanh nghiệp trong kinh doanh xăng dầu…/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Giá càphê, dầu thô đồng loạt tăng mạnh

Tâm điểm của thị trường đổ dồn về hai mặt hàng càphê và dầu thô khi giá những mặt hàng này đồng loạt tăng mạnh. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 0,2% lên mức 2.382 điểm.