Việt Nam không nằm ngoài xu thế chung trên thế giới, buộc phải nỗ lực thực hiện các biện pháp cắt giảm phát thải khí nhà kính hướng tới mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.
Hội nghị Thượng đỉnh Hành động khí hậu thế giới trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 28 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP28) được tổ chức tại UAE.
Dù đã hết hiệu lực vào năm 2020 và được thay thế bởi Hiệp định Paris (2015), tuy nhiên Nghị định thư Kyoto vẫn được coi là nền móng đầu tiên cho nỗ lực chống biến đổi khí hậu toàn cầu.
Thủ tướng Canada nhấn mạnh lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính phải được cắt giảm nếu Canada muốn đạt được mục tiêu đưa lượng khí phát thải ròng về bằng 0 vào năm 2050.
Việt Nam ủng hộ và chung tay nỗ lực cùng cộng đồng quốc tế nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và các hệ lụy an ninh của nó, đặc biệt trên cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ.
Thời gian qua, Việt Nam tích cực thực hiện những cam kết quốc tế mạnh mẽ trong vấn đề phòng chống và thích ứng với biến đổi khí hậu ở cả phương diện quốc gia và quốc tế.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị Ban Liên Chính phủ về Biến đổi khí hậu chia sẻ những kinh nghiệm để theo dõi, giám sát tổn thất thiệt hại do biến đổi khí hậu trên toàn cầu...
Hội nghị lần thứ 21 tại Paris, còn gọi là COP21, đặt mục tiêu bảo vệ hiệp ước đầu tiên được quốc tế công nhận nhằm khống chế nhiệt độ Trái Đất không tăng quá 2 độ C.
Ít nhất 19 quốc gia và 28 nhà đầu tư hàng đầu thế giới đã hưởng ứng sáng kiến thiết lập quỹ thúc đẩy phát triển công nghệ sản xuất năng lượng sạch trị giá hàng chục tỷ USD.
Sáng 1/12, tại Trung tâm hội nghị Bourget ở thủ đô Paris, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có bài phát biểu tại Hội nghị lần thứ 21 Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP21).
Sáng kiến thích ứng khí hậu tăng cường năng lực của các nước trong việc dự báo các nguy cơ, thích ứng với tình huống bất ngờ giảm bớt các nguy cơ về biến đổi khí hậu.
Trước thềm COP 21 khai mạc, ngày 30/11 tại Pháp, Tổng thống Mỹ Barack Obama bày tỏ lạc quan về khả năng đạt được thỏa thuận toàn cầu về chống biến đổi khí hậu.
Trước thềm COP21, trên toàn thế giới đã diễn ra nhiều cuộc tuần hành cổ động và yêu cầu lãnh đạo các nước phải đi đến một thỏa thuận chống biến đổi khí hậu.
Hội nghị trù bị cho Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP21) diễn ra tại Paris (Pháp) đã đạt được "nhiều bước tiến quan trọng" nhưng "vẫn còn rất nhiều việc phải làm"
Các nhà đàm phán Liên hợp quốc về chống biến đổi khí hậu nhóm họp tại Geneva (Thụy Sĩ) để chuẩn bị nội dung cho dự thảo thỏa thuận chống biến đổi khí hậu mới.
COP-20 bế mạc tại Lima (Peru) sau 12 ngày làm việc chính thức và 30 giờ thương lượng ngoài dự kiến với kết quả đạt được một thỏa thuận khung cam kết cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính.
Hội nghị khí hậu Liên hợp quốc (COP-20) tại Lima, Peru tiếp tục bế tắc bất chấp việc đã được bổ sung thêm hai ngày nhằm kéo dài thời gian thương lượng giữa các bên.
COP-20 đã phải kéo dài thêm một ngày so với dự kiến do các nhà đàm phán vẫn không thu hẹp được bất đồng xung quanh thỏa thuận cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính giữa các nước giàu và nghèo.