Tính chung 8 tháng, ngành du lịch nước nhà đã phục hồi gần 70% so với thời điểm trước dịch và đạt 98% kế hoạch cả năm 2023. Trong khi đó, mùa cao điểm du lịch quốc tế từ tháng 9 tới mới bắt đầu.
Thị trường lao động quý 3/2022 tiếp tục phục hồi, cơ cấu đã bền vững hơn, trong đó, lực lượng lao động, số người có việc làm, thu nhập bình quân tháng tăng và tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc giảm.
Sau khi thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP, ngay trong quý 4/2021, GDP cả nước đã đạt kết quả dương, có thể thấy rõ nét sự phục hồi của nền kinh tế Việt Nam được duy trì và hướng tới tăng trưởng bền vững.
Những thảo luận tích cực của VBF từ phía cộng đồng doanh nghiệp và các chuyên gia sẽ cung cấp thông tin đầu vào hữu ích để hỗ trợ Chính phủ thực hiện thành công chương trình phục hồi kinh tế.
Theo Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân và Hội đồng Tư vấn Du lịch, cộng đồng doanh nghiệp mong Chính phủ kiên định áp dụng Nghị quyết 128, duy trì tinh thần thích ứng linh hoạt với dịch bệnh.
Chiến lược chuyển từ Zero COVID sang thích ứng an toàn, linh hoạt là đúng với tình hình phòng, chống dịch nước ta, đang mang lại hiệu quả cho cả phòng, chống dịch và phát triển kinh tế-xã hội.
Tỉnh Quảng Trị đang duy trì quy định về cách ly phòng dịch COVID-19 khác với Quy định tạm thời của Chính phủ về "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch."
Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cấp xã, phường, thị trấn ra Quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế, quản lý, điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà.
Những ngày gần đây tình hình dịch COVID-19 có chiều hướng diễn biến phức tạp, với số ca mắc có xu hướng tăng, nhất là ca mắc ngoài cộng đồng; trong khi nguy cơ biến chủng Omicron xâm nhập lây lan cao.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên cho biết với phương châm "an toàn thì mới đi học, đi học thì phải an toàn" nên việc dạy học trực tiếp chỉ thực hiện khi dịch COVID-19 được kiểm soát.
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng ủng hộ việc nới bội chi và nới nợ công trong khoảng chúng ta có thể kiểm soát được, như vậy vừa phát triển, vừa giải quyết việc làm, vừa làm cho quy mô nền kinh tế lớn lên.
Các tỉnh An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau... đã chủ động triển khai nhiều biện pháp ứng phó với COVID-19, tuy nhiên điểm chung là ưu tiên giải pháp căn cơ, đẩy nhanh chiến dịch tiêm vaccine.
Để thích ứng với diễn biến của dịch COVID-19, Hà Nội đang từng bước đưa ra giải pháp vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế một cách chắc chắn, hiệu quả, phù hợp, bảo đảm an toàn.
Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư thừa nhận từ công tác phòng chống dịch và phát triển kinht tế-xã hội vừa qua, nhiều khiếm khuyết đã bộc lộ rõ, để lại nhiều bài học quý báu cần điều chỉnh cho tương lai.
Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, doanh nghiệp cần chủ động đổi mới mô hình sản xuất kinh doanh, tái cấu trúc doanh nghiệp trên nền tảng số; nâng cao năng suất, sức cạnh tranh...
Dù Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành hướng dẫn việc thực hiện Nghị quyết số 128 của Chính phủ trong việc mở cửa an toàn, linh hoạt lại du lịch nhưng thực tế triển khai “vẫn lộn xộn."
Căn cứ quan trọng nhất hiện nay là chủ trương của Chính phủ thể hiện trong Nghị quyết 128 vừa ban hành, nêu rõ không được tạo ra những cát cứ địa phương, vùng miền để tạo điều kiện phục hồi kinh tế.
Các doanh nghiệp kỳ vọng việc thực hiện Nghị quyết 128 sẽ giúp giải quyết “hàng rào kỹ thuật” trong việc kiểm soát lưu thông giữa các tỉnh, thành phố mà thời gian qua chưa có sự thống nhất.
Các tiêu chí đánh giá cấp độ dịch theo Nghị quyết 128 là số ca mắc mới tại cộng đồng/100.000 người/tuần; tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 liều vaccine và khả năng thu dung, điều trị.