
Chiều 27/7, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 với 475/477 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 95,19% tổng số đại biểu Quốc hội)./.
Chiều 27/7, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 với 475/477 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 95,19% tổng số đại biểu Quốc hội)./.
Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng sẽ đóng vai trò hạt nhân, động lực lan tỏa cho sự phát triển toàn diện của vùng Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, và rộng hơn nữa là Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.
Đại biểu Hoàng Minh Hiếu (Nghệ An) cho rằng, việc thiết lập cơ chế để tăng cường kiểm soát hàng hóa được giao dịch trên sàn thương mại điện tử là hết sức cần thiết và phù hợp với thông lệ quốc tế.
Các đại biểu tham dự Đại hội nhất trí, cần đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Hữu nghị Việt Nam-Uzbekistan, tạo kết quả cụ thể, thiết thực trong công tác đối ngoại nhân dân.
Tinh thần Hồ Chí Minh sống mãi trong các hoạt động của bà con người Việt ở Israel, từ giữ gìn tiếng Việt cho thế hệ trẻ đến hỗ trợ nhau trong hoạn nạn và luôn hướng về quê hương với tấm lòng son sắt.
Sáng 17/5, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Hải quan...
Kết quả biểu quyết 436 đại biểu tán thành, chiếm tỷ lệ 91,21%, thông qua Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2025, thể hiện sự thống nhất trong việc ưu tiên các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội quan trọng của đất nước.
Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ để thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và Đề án 06 phải gắn với đơn giản hóa, cắt bỏ các thủ tục hành chính rườm rà.
Theo dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam, tất cả các trường hợp đã mất quốc tịch Việt Nam có đơn xin trở lại quốc tịch thì có thể được xét trở lại quốc tịch Việt Nam.
Với đa số các đại biểu tham gia "bấm nút" tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt, tạo đột phá trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật.
Theo bà Poldi Sosa Schmidt, tên tuổi Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ mãi gắn bó với những hành động cao cả nhất vì một thế giới không có chiến tranh, không có sự tàn bạo, sự nghèo khổ, phân biệt đối xử.
Quốc hội xem xét dự thảo luật sửa đổi đồng loạt 7 luật quan trọng nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Theo Thủ tướng, bên cạnh kết quả tích cực, vẫn còn những nhiệm vụ chậm tiến độ do người đứng đầu chưa quan tâm đúng mức đến phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.
Sáng 17/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 chủ trì Phiên họp lần thứ 2 của Ban Chỉ đạo.
Theo GS-TS Trần Ngọc Đường, khi Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 2013 được Quốc hội thông qua thì đó cũng là cơ sở chính trị pháp lý để tiến hành công cuộc tinh gọn bộ máy một cách vững vàng.
Chủ tịch Hồ Chí Minh, một nhà báo lớn - là người khai sáng, người thầy vĩ đại của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Sinh thời, Người rất quan tâm đến công việc viết báo và hoạt động báo chí.
Chuyển quân, đưa đồng bào, cán bộ, chiến sỹ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc là một sự kiện hết sức quan trọng và đầy ý nghĩa trong lịch sử cách mạng Việt Nam.
Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân.
Thủ tướng đánh giá cao những nỗ lực và cam kết lâu dài của các tập đoàn trong việc đầu tư và phát triển các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, qua đó đóng góp tích cực vào quan hệ hai nước.
Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra bày tỏ vui mừng thăm chính thức Việt Nam; cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và nồng ấm của Lãnh đạo Việt Nam dành cho Đoàn.
TTXVN xin trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và Thái Lan.
Công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông là một “cuộc chiến,” cần triển khai quyết liệt, đồng bộ, liên tục và thực chất với tinh thần trách nhiệm cao nhất từ Trung ương đến địa phương.
Dự thảo Sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 2013 nhắm vào tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống MTTQ Việt Nam khi sắp xếp lại, tạo tiền đề nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị.
Thủ tướng Thái Lan Shinawatra cho rằng hai bên cần hợp tác hơn nữa để ứng phó với tình hình bất ổn của kinh tế và chính trị toàn cầu; tận dụng tối đa sức mạnh, tiềm năng, lợi thế của mỗi bên.
Chủ tịch nước đánh giá cao việc hai nước nối lại cơ chế họp Nội các chung giữa Thủ tướng hai nước sau gần 9 năm, thể hiện quyết tâm thúc đẩy hợp tác ngày càng sâu rộng, thực chất, hiệu quả hơn.
Tổng Bí thư nhấn mạnh việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện là sự kiện lịch sử, mở ra chương mới trong quan hệ hai nước, đáp ứng các yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Hoàng Công Thủy đã thông tin để làm rõ hơn nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013 liên quan trực tiếp tới MTTQ Việt Nam và dự thảo Luật.
Nhận lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Paetongtarn Shinawatra thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Họp Nội các chung Việt Nam-Thái Lan lần thứ 4.
Báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2023 chỉ ra các tồn tại về quản lý thu chi, từ đó Kiểm toán Nhà nước kiến nghị cần chấn chỉnh kỷ luật tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực quốc gia.
Ban hành ngày 4/5/2025, Nghị quyết 68 thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng trong việc tạo động lực chiến lược mới cho phát triển đất nước - bằng cách phát huy hơn nữa vai trò của kinh tế tư nhân.
Chiều 16/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Paetongtarn Shinawatra thăm chính thức Việt Nam.