Nhiều chính sách đang được sửa đổi để khuyến khích sinh con, bao gồm kéo dài thời gian nghỉ thai sản và hỗ trợ tài chính, nhưng liệu như thế đã đủ để giúp cải thiện tình trạng mức sinh xuống thấp?
Từ tháng 1/2023, tại tỉnh Miyagi, chế độ nghỉ thai sản và nghỉ chăm trẻ sẽ được áp dụng cả với ông bà, thay vì chỉ người chồng được phép nghỉ khi vợ sinh con hoặc để chăm sóc con cái như hiện nay.
Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã trở thành nữ nguyên thủ đầu tiên trên thế giới đem con nhỏ (mới 3 tháng tuổi, tên Neve Te Ahora) tới dự họp Đại hội đồng Liên hợp quốc hôm 24/9 tại New York.
Tối 11/5, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Lễ khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Toàn cầu năm 2017, tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản.
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vừa công bố dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi) lần 2 và điều chỉnh vẫn giữ nguyên thời gian nghỉ ngơi cho lao động nữ đến kỳ kinh nguyệt và cho con bú.
Ngày 29/9, Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã xét xử sơ thẩm vụ án “tranh chấp về trường hợp đơn phương chấm dứt hợp động lao động và thanh toán tiền lương, tiền thưởng, phép năm.”
Nhiều chế độ sẽ thai sản mới như cha được nghỉ thai sản, chế độ thai sản cho người mang thai hộ, linh hoạt thời gian đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng chế độ thai sản... sẽ có hiệu lực từ 1/1/2016.
Malaysia sẽ đưa ra những chính sách ưu đãi để ngăn ngừa sự giảm sút về tỷ lệ sinh quốc gia, bao gồm cả việc cung cấp "tiền thưởng của bé'' cho cha mẹ giống như ở Singapore.