Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev cáo buộc: “Họ đang tìm cách xóa bỏ tiếng Nga, xóa sạch những trang sử vẻ vang trong quá khứ chung khỏi ký ức lịch sử.”
Các tổ chức nhân đạo kêu gọi Italy tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế, nhấn mạnh một cuộc giải cứu người di cư chỉ kết thúc khi tất cả những người được cứu sống đều được cập bờ tại một nơi an toàn.
Ngày 9/6, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez đã chỉ trích Mỹ tài trợ hàng triệu USD cho các tổ chức phi chính phủ (NGO) nhằm mục đích kích động các hành vi gây bất ổn tại đảo quốc Caribe này.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 16/4 tuyên bố Moskva sẽ yêu cầu 10 nhân viên ngoại giao Mỹ rời khỏi nước này để trả đũa cho quyết định tương tự của Washington.
Proactiva Open Arms - tổ chức NGO của Tây Ban Nha, ngày 30/6 cho hay nhóm này đã cứu 59 người di cư trên biển Địa Trung Hải; khẳng định tiếp tục sứ mệnh cứu giúp người di cư.
Theo Bộ trưởng Nội vụ Italy, các cảng biển nước này sẽ đóng cửa trong "toàn bộ mùa Hè" đối với tàu của NGO hoạt động cứu hộ người di cư từ châu Phi sang châu Âu trên biển Địa Trung Hải.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Italy Matteo Salvini ngày 20/6 lên tiếng kêu gọi EU bảo vệ “các đường biên giới của khối này” trước làn sóng người di cư đến từ châu Phi.
Hàn Quốc cho phép NGO của nước này tiến hành tiếp xúc với đối tác của phía Triều Tiên để chuẩn bị cho một sự kiện chung vào tháng tới nhằm kỷ niệm dịp diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều.
Nga cấm hoạt động đối với 3 tổ chức phi chính phủ (NGO) có liên hệ với cựu tài phiệt ngành dầu mỏ Mikhail Khodorkovsky và cáo buộc 3 NGO này tìm cách gây bất ổn và làm mất uy tín của cuộc bầu cử.
Lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm những người còn sống và chết đuối, trong khi một tàu chở dầu đã đưa 23 người còn sống sót và 4 thi thể đến tàu cứu trợ nhân đạo khẩn cấp trên Địa Trung Hải.
Theo người đứng đầu lực lượng đặc biệt chống khủng bố cảnh sát Malaysia, những ai muốn quyên góp tiền vì mục đích nhân đạo cần phải đăng ký, được cấp phép trước khi thực hiện quyên góp.
Theo Nhà Trắng ngày 23/11, Chính phủ Mỹ sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt 4 quan chức đương nhiệm và về hưu của Chính phủ Burundi do dính líu tới bạo lực ở quốc gia này.
Các tổ chức phi chính phủ (NGO) nước ngoài tại Trung Quốc sẽ buộc phải đăng ký và báo cáo hoạt động của mình cho các cơ quan an ninh sở tại nếu dự luật an ninh mới của Trung Quốc đi vào hoạt động.
Người phát ngôn của cơ quan đối ngoại EU nhấn mạnh đạo luật mới của Nga là một “bước đi gây lo ngại trong một loạt những biện pháp hạn chế đối với xã hội dân sự."
Hạ viện Nga đã thông qua một luật cấm các tổ chức phi chính phủ (NGO) nước ngoài và quốc tế hoạt động tại nước này nếu được xem là mối đe dọa với trật tự hiến pháp, quốc phòng hay an ninh của Nga.