Kêu gọi Italy tiếp nhận những người di cư được cứu trên biển

Các tổ chức nhân đạo kêu gọi Italy tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế, nhấn mạnh một cuộc giải cứu người di cư chỉ kết thúc khi tất cả những người được cứu sống đều được cập bờ tại một nơi an toàn.
Kêu gọi Italy tiếp nhận những người di cư được cứu trên biển ảnh 1Lực lượng cứu hộ giải cứu người di cư ngoài khơi bờ biển Libya. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 6/11, các tổ chức nhân đạo kêu gọi Italy tiếp nhận những người di cư được cứu sống trên biển, trong bối cảnh chính phủ mới ở nước này đã đóng cửa các cảng đối với các tàu cứu hộ do các tổ chức phi chính phủ (NGO) điều hành và cho rằng các quốc gia có tàu treo cờ phải tiếp nhận người di cư.

Tổ chức SOS Humanity cho biết ngày 6/11, Italy chỉ tiếp nhận 144 người trên tàu Humanity 1 treo cờ Đức. Số người được tiếp nhận gồm trẻ nhỏ và những người ốm yếu, trong khi 35 nam giới còn lại trên tàu không được lên bờ sau khi nhà chức trách tiến hành kiểm tra y tế và kết luận những người này khỏe mạnh.

[Vấn đề người di cư: Italy đóng cửa cảng đối với tàu NGO]

SOS Humanity cho rằng việc kiểm tra y tế này diễn ra "chớp nhoáng" và không có bất kỳ phiên dịch viên nào giúp đánh giá thể chất, tinh thần và tâm lý của người di cư.

SOS Humanity tuyên bố sẽ kháng nghị chính sách của Italy lên các tòa án tại Rome cũng như tại Catania.

Trong khi đó, Tổ chức Ân xá quốc tế và Tổ chức Bác sỹ Không biên giới (MSF) kêu gọi Italy tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế trong vấn đề này, nhấn mạnh một cuộc giải cứu chỉ kết thúc khi tất cả những người được cứu sống đều được cập bờ tại một nơi an toàn.

Cho đến nay, Italy mới chỉ cho phép tàu Humanity 1 và Geo Barents được cập cảng. Hai tàu khác là Ocean Viking và Rise Above vẫn ở ngoài khơi Sicily.

Tổ chức Alarm Phone hỗ trợ người di cư cho biết trong khi các tàu vẫn chờ được cấp phép cập cảng, tổ chức này nhận được cảnh báo về một tàu lớn chở khoảng 500 người gặp nạn trên Địa Trung Hải.

Chính phủ mới ở Italy tuyên bố sẽ ngăn chặn những người di cư liều lĩnh vượt biển từ Bắc Phi đến châu Âu.

Bộ trưởng Nội vụ Matteo Pifterosi nhấn mạnh những người không đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của các tổ chức quốc tế sẽ phải rời khỏi lãnh hải Italy.

Theo Bộ này, kể từ đầu năm 2022 đến nay, hơn 87.000 người đã vượt biên trái phép vào lãnh thổ Italy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục