Ngoại trưởng Cuba thăm Đức thúc đẩy quan hệ song phương

Ngày 9/5, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez Parilla đã tới Đức bắt đầu chuyến thăm chính thức tới quốc gia Tây Âu này theo lời mời của người đồng cấp nước chủ nhà Frank-Walter Steinmeier.
Ngoại trưởng Cuba thăm Đức thúc đẩy quan hệ song phương ảnh 1Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez Parrilla. (Nguồn: radiorebelde.cu)

Theo Bộ Ngoại giao Cuba, ngày 9/5, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez Parrilla đã tới Đức bắt đầu chuyến thăm chính thức tới quốc gia Tây Âu này theo lời mời của người đồng cấp nước chủ nhà Frank-Walter Steinmeier.

Phóng viên TTXVN tại La Habana dẫn nguồn tin trên cho biết trong ngày làm việc đầu tiên, Ngoại trưởng Cuba Parrilla cùng phái đoàn đã thăm Nghị viện Liên bang Đức, gặp nhóm nghị sỹ phụ trách khu vực Trung Mỹ và Caribe, do Hạ nghị sỹ thuộc đảng cánh tả Wolfgang Gehrcke đứng đầu.

Hai bên đã trao đổi về tình hình phát triển quan hệ La Haban​a-Berlin và các vấn đề thời sự chính trị, kinh tế-xã hội tại Cuba, cùng một số vấn đề khu vực cùng quan tâm.

Hồi tháng 7/2015, ông Steinmeier đã trở thành Ngoại trưởng Đức đầu tiên thăm Cuba. Trong chuyến thăm này, hai bên đã ký Tuyên bố chung về hợp tác giữa hai chính phủ và Bản ghi nhớ về thiết lập cơ chế tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao.

Đức đang là thị trường du lịch lớn nhất tại châu Âu của Cuba. Ước tính hiện có 50 doanh nghiệp Đức đã đăng ký hoạt động tại đảo quốc Caribe này.

Tuy nhiên, kim ngạch trao đổi thương mại giữa hai nước vẫn ở mức tương đối thấp, chỉ đạt gần 260 triệu euro trong năm 2014./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục