Ngoại trưởng Lavrov: Hợp tác Nga-Trung đạt 'tầm cao chưa từng có'

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh sự tương tác giữa Nga và Trung Quốc đã đạt đến tầm cao chưa từng có và mục đích mở rộng sự hợp tác này đáp ứng đầy đủ lợi ích của nhân dân hai nước.
Ngoại trưởng Lavrov: Hợp tác Nga-Trung đạt 'tầm cao chưa từng có' ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại một cuộc họp báo ở Moskva, Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Sputniknews, ngày 31/10, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết mối quan hệ hợp tác giữa nước này và Trung Quốc đã đạt đến "tầm cao chưa từng có," dự kiến sẽ được thể hiện rõ qua các số liệu thương mại cao kỷ lục trong năm 2022.

Phát biểu tại Hiệp hội hữu nghị Trung-Nga nhân kỷ niệm 65 năm thành lập, ông Lavrov nói: "Sự tương tác giữa Nga và Trung Quốc đã đạt đến tầm cao chưa từng có và mục đích mở rộng sự hợp tác này đáp ứng đầy đủ lợi ích của nhân dân hai nước."

[Trung Quốc, Nga thảo luận về mở rộng hợp tác kinh tế song phương]

Theo ông Lavrov, kim ngạch thương mại song phương đã vượt 140 tỷ USD trong năm 2021 và dự kiến số liệu thống kê năm nay sẽ đạt một mức cao kỷ lục nữa.

Ông Lavrov nhấn mạnh Nga và Trung Quốc tiếp tục hợp tác theo nhiều hướng khác nhau, tuân thủ các thỏa thuận đã đạt được và thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược trong lĩnh vực năng lượng, bất chấp tình hình "bất ổn" trên thế giới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục