Ngoại trưởng Mỹ: Cải thiện quan hệ song phương phụ thuộc vào Nga

Trên trang mạng Twitter, ông Pompeo viết: "Một mối quan hệ tốt đẹp hơn với Chính phủ Nga sẽ có lợi cho tất cả, tuy nhiên quả bóng ở phần sân của Nga."
Ngoại trưởng Mỹ: Cải thiện quan hệ song phương phụ thuộc vào Nga ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại sân bay ở Maryland. (Nguồn: AFP)

Theo Sputniknews, ngày 16/7, trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh chính thức lần đầu tiên giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại thủ đô Helsinki của Phần Lan, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho rằng việc cải thiện quan hệ giữa Mỹ và Nga hiện nay phụ thuộc vào hành động của Nga.


[Chuyên gia Mỹ: Thượng đỉnh Trump-Putin có thể là "dịp chụp ảnh vô ích"]

Trên trang mạng Twitter, ông Pompeo viết: "Tại Phần Lan tối nay, ngày 16/7, Tổng thống Trump và tôi sẽ gặp những người đồng cấp Nga tại thủ đô Helsinki. Một mối quan hệ tốt đẹp hơn với Chính phủ Nga sẽ có lợi cho tất cả, tuy nhiên quả bóng ở phần sân của Nga. Chúng tôi sẽ vẫn quy trách nhiệm cho Nga về những hành động không hay của nước này."

Ngoại trưởng Pompeo và Tổng thống Trump đã đến Helsinki vào ngày 15/7. Cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ sẽ diễn ra trong ngày 16/7./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục