Ngoại trưởng 3 nước đã nhất trí tiếp tục hợp tác, hướng tới việc tổ chức hội nghị cấp cao 3 bên vào cuối năm nay, cũng như tăng cường đàm phán để đạt được các thỏa thuận thương mại tự do khu vực.
Ngày 1/8, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc hội đàm song phương bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 52 (AMM-52) tại Bangkok (Thái Lan).
Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono đã có cuộc gặp với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov tại thủ đô Tokyo, trong đó hai bên đã thảo luận về kế hoạch hợp tác phát triển kinh tế tại chuỗi đảo tranh chấp.
Nhật Bản mong muốn ký hiệp ước hòa bình với Nga nhằm chấm dứt tranh chấp chủ quyền đối với chuỗi đảo mà Tokyo gọi là Vùng Lãnh thổ phương Bắc, hiện do Moskva kiểm soát với tên gọi Nam Kuril.
Chính phủ Nhật Bản đã tán thành kế hoạch ký kết thỏa thuận thương mại tự do (FTA) sửa đổi với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) bao gồm cả việc tự do hóa lĩnh vực dịch vụ và đầu tư.
Philippines và Nhật Bản nhất trí sớm nối lại đối thoại quân sự-chính trị và hàng hải trong năm 2019, hai bên cũng cam kết tăng cường hợp tác an ninh trên biển.
Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono có thể gặp người đồng cấp Hàn Quốc Kang Kyung-wha vào tuần tới để thảo luận mối quan hệ song phương vốn ngày càng tồi tệ liên quan vấn đề lao động thời chiến.
Nhật Bản mong muốn 2019 sẽ là một "năm lịch sử" đánh dấu bước tiến trong tiến trình đàm phán về hiệp ước hòa bình với Nga bất chấp sự chia rẽ sâu sắc liên quan đến tranh chấp lãnh thổ kéo dài.
Nhật Bản và Ấn Độ có ý định triển khai đối thoại an ninh cấp bộ trưởng vào đầu năm nay, nhằm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như không gian và không gian mạng.
Tòa án yêu cầu Tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi Heavy Industries (MHI) bồi thường cho 11 người Hàn Quốc trong hai vụ kiện riêng rẽ vì họ đã từng bị ép lao động cho tập đoàn này trong thế chiến 2.
Ngoại trưởng Nhật Bản cho rằng quốc tế cần ủng hộ chính phủ Myanmar, từ đó quốc gia này có thể tăng tốc quá trình hành hương người Hồi giáo Rohingya, những người đã lánh nạn sang Bangladesh.
Nhật Bản muốn tìm hiểu ý định thực sự của phía Nga sau đề xuất của Tổng thống Vladimir Putin về việc ký một hiệp ước hòa bình trước cuối năm nay mà không cần điều kiện tiên quyết nào.
Phát biểu trong cuộc hội đàm tại thủ đô Lima của Peru, Ngoại trưởng Kono khẳng định Nhật Bản và Peru là "những đối tác quan trọng trong việc thúc đẩy thương mại tự do."
Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono cho biết ông đã mời Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tới thăm Nhật Bản trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực đẩy mạnh mối quan hệ "hướng tới tương lai."
Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh: "Chúng tôi đặc biệt coi trọng phát triển quan hệ với Nhật Bản, phát triển hợp tác song phương trong tất cả các lĩnh vực, trong đó có an ninh."
Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono đã có chuyến thăm Malaysia theo lời mời của người đồng cấp Malaysia Saifuddin Abdullah nhằm thảo luận các biện pháp tăng cường quan hệ giữa hai nước.
Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono ngày 5/7 cho biết Tokyo sẽ ủng hộ Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) nếu tổ chức này tiến hành các cuộc thanh sát những cơ sở hạt nhân của Triều Tiên.
Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono tin rằng thời gian Triều Tiên dỡ bỏ hoàn toàn các cơ sở hạt nhân sẽ mất nhiều hơn một thập kỷ, mặc dù công tác tiêu hủy vũ khí hạt nhân không mất nhiều thời gian.