Nhật Bản sẵn sàng hỗ trợ các cuộc thanh sát của IAEA ở Triều Tiên

Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono ngày 5/7 cho biết Tokyo sẽ ủng hộ Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) nếu tổ chức này tiến hành các cuộc thanh sát những cơ sở hạt nhân của Triều Tiên.
Nhật Bản sẵn sàng hỗ trợ các cuộc thanh sát của IAEA ở Triều Tiên ảnh 1Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono. (Nguồn: The Japan Times)

Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono ngày 5/7 cho biết Tokyo sẽ ủng hộ Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) nếu tổ chức này tiến hành các cuộc thanh sát những cơ sở hạt nhân của Triều Tiên.

Trong cuộc gặp Tổng Giám đốc IAEA Yukiya Amano, ông Kono đã nhấn mạnh rằng Tokyo sẵn sàng hỗ trợ bằng cách chia sẻ những chi phí cần thiết ban đầu cho các cuộc thanh sát như vậy và cử các chuyên gia hạt nhân nếu Bình Nhưỡng đồng ý cho thanh sát những cơ sở của nước này sau khi cam kết hành động hướng tới phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

[Cơ sở tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên hoạt động bình thường]

Phát biểu ngay khi hội đàm bắt đầu, ông Kono khẳng định cần phải chấm dứt khủng hoảng Triều Tiên. Theo quan chức ngoại giao này, chính phủ Nhật Bản sẽ đưa ra "một mức độ ủng hộ hợp lý" bằng việc đóng góp cho IAEA số tiền khoảng 350 triệu yen (tương đương 3,2 triệu USD). Ngoài ra, ông Kono cũng bày tỏ lập trường của Tokyo là ủng hộ thỏa thuận hạt nhân Iran mà Mỹ đã rút bỏ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục