Năm 2026, ngoại giao Trung Quốc sẽ tập trung vào 7 phương hướng lớn, trong đó có phục vụ chiến lược phát triển quốc gia, tăng cường hợp tác với các nước đang phát triển...
Trung Quốc nhấn mạnh sẵn sàng hợp tác với Bolivia nhằm thực hiện những đồng thuận quan trọng mà lãnh đạo hai nước đã đạt được và nâng quan hệ đối tác chiến lược Trung Quốc-Bolivia lên tầm cao mới.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị chuẩn bị có chuyến công du Australia trong bối cảnh mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Canberra đang tan băng sau nhiều năm căng thẳng.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời Ngoại trưởng Vương Nghị nêu rõ: "Cần tăng cường phối hợp và hợp tác giữa các nước SCO và BRICS, duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới."
Các nhà phân tích ở một số quốc gia cho biết việc Taliban tiếp quản Afghanistan sẽ vẽ lại bản đồ địa chính trị của châu Á và tạo cơ hội cho Trung Quốc và Nga - 2 đối thủ cạnh tranh chiến lược của Mỹ.
Ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang tách rời nhau và một số nhà phân tích đang dự báo về một cuộc chiến tranh lạnh mới giữa Mỹ và Trung Quốc.
Ngoại trưởng Vương Nghị nêu rõ: "Trong thế giới ngày nay, quan hệ Trung-Nga là mối quan hệ thân cận, vững chắc, hoàn thiện và ổn định nhất giữa hai nước lớn."
Ngoại trưởng Trung Quốc khẳng định nước này vẫn là một nước đang phát triển, mặc dù là nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, song tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trung bình đầu người chỉ bằng 1/6 so với Mỹ.
Ngoại trưởng Trung Quốc tuyên bố muốn làm sâu sắc thêm sự tin tưởng chiến lược với Iran, đồng thời đảm bảo sự phát triển mới trong mối quan hệ đối tác chiến lược và toàn diện song phương này.
Ngoại trưởng Vương Nghị cho rằng nước này và Mỹ có thể cạnh tranh, song hai nước không nên nhìn nhau với tâm lý như thời Chiến tranh Lạnh và cần tránh rơi vào một trò chơi một mất một còn.
Hy Lạp và Trung Quốc đã ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai nước trong khuôn khổ sáng kiến “Vành đai, Con đường”, bao gồm kết nối cơ sở hạ tầng, thúc đẩy hợp tác thương mại-tài chính.
Ngoại trưởng Vương Nghị cho rằng thỏa thuận hạt nhân, hay còn gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA), phù hợp với "lợi ích chung" của cộng đồng quốc tế.
Ngày 4/5, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có các cuộc thảo luận "sâu và rộng" với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị về mối quan hệ song phương và tình hình trên Bán đảo Triều Tiên.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tới Triều Tiên thảo luận việc chuẩn bị cho chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Bình Nhưỡng theo lời mời của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố chống khủng bố, đối thoại và tái thiết phải là những vấn đề trọng tâm trong giải quyết cuộc khủng hoảng Syria hiện nay.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và ngoại trưởng các nước ASEAN đã đưa ra cam kết nhất trí thúc đẩy tăng cường hợp tác trong Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN-Trung Quốc ở thủ đô Manila của Philippines.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng Trung Quốc và Nga có những lợi ích tương đồng, do đó quan hệ giữa hai nước sẽ phát triển thậm chí mạnh hơn bất chấp những biến động trên toàn cầu.
Chuyên gia quốc phòng Ấn Độ nhận định, nếu xảy ra chiến tranh, Trung Quốc sẽ phải đối mặt với đội quân Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ cùng các quốc gia thuộc khu vực ASEAN.