Ngôi sao Kagawa của M.U đã được AFC vinh danh

Tiền vệ người Nhật Bản, Shinji Kagawa đã được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) bình chọn là Cầu thủ quốc tế xuất sắc nhất của năm.
Shinji Kagawa đã được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) bình chọn là Cầu thủ quốc tế xuất sắc nhất của năm, tại buổi gala tổ chức ở khách sạn Mandarin Oriental, Kuala Lumpur, Malaysia. Tiền vệ người Nhật Bản này đã vượt qua đồng hương Yuto Nagatomo và thủ môn kỳ cựu người Australia Mark Schwarzer để đoạt được giải thưởng này. Đây là phần thưởng xứng đáng cho tiền vệ 23 tuổi sau khi anh đã trải qua mùa giải vô cùng thành công trong màu áo Dortmund, trước khi chuyển sang thi đấu cho Manchester United ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua. Trong khi đó, danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á năm 2012 đã được trao cho cầu thủ chạy cánh người Hàn Quốc, Lee Keun-ho. Với danh hiệu này, Lee Keun-ho đã trở thành cầu thủ Hàn Quốc đầu tiên đoạt danh hiệu được coi là "Quả bóng Vàng châu Á." Lee đã vượt qua Ali Karrimi của câu lạc bộ Persepolis (Iran) và Zheng Zhi của Guangzhou Evergrande (Trung Quốc) để giành được giải thưởng cao quý trên. Cầu thủ xuất sắc nhất của AFC Champions League 2012 đã có một năm thành công cùng Ulsan Huyndai. Anh đã 4 lần lập công tại giải đấu này, trong đó có một bàn được ghi trong trận chung kết giúp Ulsan đánh bại Al Ahli 3-0. Trước đây, AFC chỉ trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á cho những cầu thủ đang chơi tại châu lục này mà bỏ qua những ngôi sao đang chơi bóng ở châu Âu như Kagawa. Quyết định đó bị cho là bất công, nên AFC quyết định tách ra thành nhiều giải thưởng riêng rẽ. Ở hạng mục cầu thủ ngoại xuất sắc nhất đang chơi ở châu Á, vinh dự thuộc về tiền đạo người Brazil, Rogerio de Assis Silva Coutinho của câu lạc bộ Coutinho Kuwait SC, khi anh góp công lớn giúp Kuwait SC vô địch AFC Cup. Ngôi sao xứ Samba này đã đánh bại hai người đồng hương Bruno Correa và Ricardo de Oliveira. Trong khi đó, với tấm huy chương đồng môn bóng đá nam ở Olympic London, Hàn Quốc đã trở thành đội bóng đá nam châu Á của năm, trong khi Nadeshiko của Nhật Bản được chọn là đội bóng nữ của năm.
Ngôi sao Kagawa của M.U đã được AFC vinh danh ảnh 1
Lee Keun-ho nhận giải "Quả bóng Vàng" châu Á (Nguồn: Saudi Gazette)

Các giải thưởng khác trong năm 2012 của AFC:
Liên đoàn bóng đá của năm: Iran Liên đoàn bóng đá phong cách của năm: Uzbekistan Giải thưởng giấc mơ châu Á: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất Đội bóng Futsal của năm: Nhật Bản Câu lạc bộ của năm: Ulsan Huyndai Cầu thủ nữ xuất sắc nhất: Aya Miyama./.
Lâm Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục