Việt Nam ủng hộ một cách toàn diện tiến trình cải cách WTO nhằm cải thiện các chức năng của tổ chức, đặc biệt là việc sớm khôi phục đầy đủ Cơ chế giải quyết tranh chấp.
Trong nhiệm kỳ đầu tiên, bà Ngozi Okonjo-Iweala đã đạt được những đột phá quan trọng, bao gồm thỏa thuận cắt giảm trợ cấp cho hoạt động đánh bắt cá tận diệt, giải quyết bất ổn an ninh lương thực...
WTO có thể thực hiện quy trình tái bổ nhiệm bà Ngozi Okonjo-Iweala làm Tổng Giám đốc trong thời gian sớm nhất để tránh khả năng gặp trở ngại từ phía Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump.
Tổng Giám đốc WTO đánh giá cao chủ trương mở cửa, hội nhập quốc tế và sự tham gia, đóng góp tích cực của Việt Nam cho WTO, đặc biệt là cho kết quả Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 13.
Theo giới quan sát, kết quả tại MC13 cho thấy những bất đồng sâu sắc giữa các thành viên WTO trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và những cơn gió ngược kinh tế đang đe dọa thương mại toàn cầu.
Báo cáo chung của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) và Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cho biết sẽ tăng cường tài trợ để giúp gia tăng thương mại hàng hóa khu vực Mekong thêm 58 tỷ USD mỗi năm.
Tính đến 2022, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đã tăng gần 8 lần so với thời điểm Việt Nam chính thức gia nhập WTO vào đầu năm 2007 (371 tỷ USD năm 2022 so với 48 tỷ USD năm 2007).
Thủ tướng đề nghị WTO tiếp tục cải tổ mạnh mẽ và thực chất để khẳng định vai trò là nền tảng của hệ thống thương mại đa phương minh bạch, công bằng, bảo đảm lợi ích, hiệu quả thiết thực cho các nước.
Ngày 13/2, Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala nhấn mạnh cải cách hệ thống giải quyết tranh chấp là một ưu tiên của tổ chức này.
Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala nhấn mạnh bức tranh thương mại toàn cầu năm 2023 "ảm đạm" hơn do giá năng lượng tăng cao đột biến và cuộc xung đột tại Ukraine chưa hạ nhiệt.
Phát biểu trước thềm khai mạc Hội nghị MC12, bà Okonjo-Iweala thừa nhận con đường đi đến thỏa thuận sẽ không dễ dàng, mà sẽ "gập ghềnh và nhiều sỏi đá."
Phó Chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu (EC) Valdis Dombrovskis cho rằng với hình thức và điều kiện hiện tại, WTO đang trong thế "trên đe dưới búa," do đó, cần phải cải tổ khẩn cấp.
Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala cho biết tình hình thương mại đang rất chênh lệch giữa các khu vực, mà nguyên nhân chính là do khả năng tiếp cận vaccine ngừa COVID-19 bất bình đẳng.
Trong số 1,1 tỷ liều vaccine sản xuất vào tháng Sáu, chỉ 1,4% đến tay người dân châu Phi, chiếm 17% dân số toàn cầu và 0,24% liều vaccine thuộc về người dân ở các nước có thu nhập thấp.
Phát biểu tại Đại hội đồng, bà Okonjo-Iweala đã đề cập đến các ưu tiên trong chương trình nghị sự của bà như đã nêu trong văn bản gửi đến các Phái đoàn tại Geneva cuối tháng 2/2021.
Ngày làm việc đầu tiên của tân Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala trùng với cuộc họp 2 ngày của cơ quan ra quyết định hàng đầu của tổ chức thương mại lớn nhất hành tinh này.
Bà Okonjo-Iweala cam kết sẽ mang đến luồng gió mới cho WTO và bày tỏ tin tưởng WTO có thể đóng góp mạnh mẽ hơn vào nỗ lực dập dịch COVID-19 thông qua cải thiện tiếp cận và giá thành vắcxin COVID-19,
Ngày 16/2, tân Tổng Giám đốc WTO, bà Ngozi Okonjo-Iweala khẳng định sẽ thúc đẩy hành động nhằm đạt được các kết quả cụ thể trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng kép về kinh tế và y tế toàn cầu.