Tuy không hoàn toàn đơn độc nhưng nếu không may gặp tainạn khi đang hành nghề trên biển họ phải tự chữa trị, sơ cấp cứu bằngkinh nghiệm tự có của mình. Tuy nhiên, cho tới nay, có thể nói rằnghầu hết ngư dân Quảng Ngãi chưa có kỹ năng y tế cơ bản về sơ cấpcứu khi gặp nạn.
Cũng như lần trước, chuẩn bị chochuyến đi biển dài ngày ra ngư trường Hoàng Sa lần này , ngư dân TrầnQuang ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn chuẩn bị đầy đủ các vật dụng, nhiênliệu...và một trong những thứ không thể thiếu là thuốc chữa bệnh. Cácloại thuốc thông thường về cảm, sốt được anh mua về dự trữ trên tàu.
Tuynhiên, các loại thuốc được cất giữ lẫn lộn, không phân loại, nhãn mác,thời hạn sử dụng. Tất cả những gói thuốc này sẽ giúp anh và các bạn hànhnghề trên biển chống chọi với tai nạn, bệnh tật trong thời gian lênhđênh trên biển.
Anh Quang cho biết:" Khi bị cảm mình uống hồi bớt hồikhông. Uống thuốc là theo kinh nghiệm vốn có của bản thân, có biết đâu.Xưa nay vẫn uống khan khan vậy thôi. Nếu không may uống nhầm thuốc hoặckhông đỡ bệnh thì phải chờ hết phiên biển mới có thể đi khám. Gặp trườnghợp anh em nào đau nặng quá thì đi cùng các tàu thu mua cá để vào đấtliền trước..."
Ngư dân Đỗ Văn Nho ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, chủtàu QNg 90143 TS, thì kể lại: “Cách đây khoảng 2 tháng, khi tàu chúngtôi xuất bến được mấy ngày thì anh Chuyền-ngư dân trên tàu bị sốt, kèmtheo đau lưng. Tưởng anh ấy làm việc nhiều, thiếu ngủ nên bị cảm nên chouống thuốc cảm. Nhưng 5,6 ngày sau bệnh của anh Chuyền ngày càng nặng,lúc tỉnh lúc mê, nói lảm nhảm nên chúng tôi gửi anh ấy cho ghe khác đưavào bệnh viện.”
Thường xuyên đánh bắt hải sản tại cácvùng biển Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, các chuyến biển của ngư dâncó lúc kéo dài 2 tháng liền. Công việc vất vả, nguy hiểm, hàng vạn ngưdân đối diện với tai nạn, bệnh tật bất thường. Đáng tiếc là phần lớntrong số họ không có kiến thức cơ bản về y tế, trước hết là sơ cấp cứu.Khi tai nạn xảy ra, ngư dân phải tự xoay xở, đối phó với những kinhnghiệm ít ỏi của mình và đành đối diện với nguy cơ sinh tử. Trong khicho đến nay, các ngành chức năng ở Quảng Ngãi chưa từng mở một lớpđào tạo kỹ năng sơ, cấp cứu cơ bản nào cho ngư dân
Tuycho đến nay, chưa có lớp đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng sơ, cấp cứu cơ bảnnào cho ngư dân được mở ở Quảng Ngãi nhưng là người trong ngành y, ôngLê Huy, Chánh văn phòng Sở Y tế cho biết: Nếu mở lớp đào tạo kỹ năng ytế cho ngư dân thì chúng tôi sẽ đào tạo những kiến thức cơ bản như: cáchnhận biết và sử dụng thuốc cho những bệnh ngoại khoa, sơ cứu chấnthương, sơ cứu người đuối nước, sơ cứu tai biến đối với những thợ lặn,…Có thể, kinh phí mở lớp còn là vấn đề đang được "nghiên cứu."
Để phát triển bền vững biển đảo Việt Nam, một trong nhữngviệc cần làm ngay là nâng cao kiến thức y tế cho ngư dân, để họ bảo vệsức khỏe, giữ tính mạng của mình, từ đó hướng đến đánh bắt hải sảnchuyên nghiệp trên biển và tham gia bảo vệ chủ quyền vùng biển đảo ViệtNam./.