Người biểu tình chiếm trụ sở chính quyền ở Tây Ukraine

Ngày 24/1, những người biểu tình chống chính phủ đã chiếm các tòa nhà chính quyền địa phương tại bốn khu vực ở miền Tây Ukraine.

AFP đưa tin, ngày 24/1, những người biểu tình chống chính phủ đã chiếm các tòa nhà chính quyền địa phương tại bốn khu vực ở miền Tây Ukraine, gồm Rivne, Ternopil, Khmelnytsky và Chernivtsi.

Hôm 23/1, người biểu tình đã giành quyền kiểm soát chính quyền thành phố miền Tây Lviv và buộc Thị trưởng Oleg Salo phải viết đơn từ chức. Mặc dù ông Solo sau đó tuyên bố việc ông từ chức là do sức ép và không có hiệu lực, nhưng khoảng 200 người vẫn qua đêm trong tòa nhà và không có ý định rút khỏi đây.

Học tập hành động của người biểu tình tại thủ đô Kiev, họ đã dựng các hàng rào bên ngoài tòa nhà chính quyền bằng các bao tải bên trong nhồi tuyết và lốp xe. Bên ngoài thành phố, người biểu tình cũng chặn con đường cao tốc dẫn tới biên giới Ba Lan.

Tổng thống Viktor Yanukovych vẫn luôn là nhân vật không được ủng hộ tại miền Tây Ukraine, nơi hầu hết dân chúng mong muốn liên kết với Liên minh châu Âu và nới lỏng quan hệ với Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục