Người biểu tình lại chiếm giữ nhà chính quyền ở miền Đông Ukraine

Ngày 13/4, những người biểu tình ly khai đã giành quyền kiểm soát văn phòng thị trưởng ở thị trấn Mariupol, miền Đông Ukraine.
Người biểu tình lại chiếm giữ nhà chính quyền ở miền Đông Ukraine ảnh 1Người biểu tình đốt lốp xe chuẩn bị đối phó với lực lượng cảnh sát đặc nhiệm. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, truyền thông địa phương đưa tin ngày 13/4, những người biểu tình ly khai đã giành quyền kiểm soát văn phòng thị trưởng ở thị trấn Mariupol, miền Đông Ukraine, bên bờ biển Azov.

Phóng viên báo Priazovsky Worker đưa tin người biểu tình đã tiến vào tòa nhà của văn phòng thị trưởng sau cuộc tuần hành có sự tham gia của khoảng 1.000 người muốn thiết lập một nền cộng hòa riêng biệt ở miền Đông Ukraine.

Theo nguồn tin, cảnh sát đã không tìm cách chặn người biểu tình. Đám đông biểu tình đã tiến vào các văn phòng, hạ cờ Ukraine và dựng các chướng ngại vật bên ngoài tòa nhà này.

Làn sóng bạo lực mới đã bùng phát ở miền Đông Ukraine từ cuối tuần qua khi các nhà hoạt động ủng hộ Nga chiếm giữ một số tòa nhà chính phủ ở các thành phố Donetsk, Lugansk và Kharkov, đòi tổ chức trưng cầu dân ý về quyền tự trị và các mối quan hệ gần gũi hơn với Moskva./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục