Tờ Los Angeles và các hãng truyền thông khác tại địa phương cho biết cảnh sát được trang bị hơi cay đã tiến vào giải tán khu vực lều trại trong khuôn viên Đại học Southern California.
Giới chức y tế tại Dải Gaza cho biết ít nhất 65 người Palestine đã bị thương trong các vụ đụng độ với binh sỹ Israel tại biên giới phía Đông Dải Gaza ngày 15/5.
Người phát ngôn Cơ quan Y tế tại Gaza Ashraf al-Qedra cho biết những người bị thương, trong đó có 19 trẻ em, một nhân viên y tế và một phóng viên ảnh địa phương, đã phải nhập viện.
Ngày 10/9, truyền thông địa phương đưa tin các binh sỹ Israel đã nổ súng vào người biểu tình Palestine trên bờ biển Gaza, khiến ít nhất 2 người bị thương.
Nguồn tin từ Bộ Y tế Palestine cho biết, lực lượng an ninh Israel ngày 17/8 đã bắn chết hai người Palestine tham gia vào các cuộc biểu tình dọc theo biên giới Dải Gaza.
Ngày 3/8, binh lính Israel bắn chết một người dân Palestine và làm bị thương ít nhất 220 người khi những người này tham gia kỷ niệm ngày thứ Sáu thứ 19 của "Cuộc tuần hành vĩ đại vì sự trở về."
Theo Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 17/5, Ankara muốn Đại hội đồng LHQ thông qua bản kiến nghị về Jerusalem khi gia tăng quan ngại về việc những người biểu tình Palestine bị Israel sát hại.
Đại sứ Israel tại Bỉ Simona Frankel đã bị Bộ ngoại giao Bỉ này triệu đến sau khi bà có phát ngôn gây sốc, đánh giá những nạn nhân tại dải Gaza là "khủng bố."
Bộ Ngoại giao Israel đề nghị Lãnh sự Thổ Nhĩ Kỳ tại Jerusalem rời khỏi nước này trong một khoảng thời gian không xác định, sau khi Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu Đại sứ Israel tại Ankara tạm thời về nước.
Ít nhất 2 người Palestine thiệt mạng và hơn 40 người khác bị thương trong các vụ bạo lực giữa người biểu tình Palestine và binh sỹ Israel tại khu vực biên giới giữa miền Đông Dải Gaza và Israel.
Tổng thư ký PLO Saeb Erekat đã lên án việc Mỹ chặn một tuyên bố của Hội đồng Bảo an về án hành động trấn áp của quân đội Israel trong cuộc biểu tình của người Palestine ở Dải Gaza.