Người châu Á có mặt tại Italy 2.000 năm trước

Các nhà khảo cổ Canada làm việc ở Italy khai quật bộ xương người đàn ông Đông Á, chôn thời Đế quốc La Mã, có niên đại cách 2.000 năm.
Một nhóm các nhà khảo cổ thuộc trường Đại học McMaster của Canada làm việc tạiItaly đã khai quật được bộ xương người có niên đại cách đây 2.000 năm.

Bộ xương có kết quả ADN của người đàn ông Đông Á được chôn cất tại thời kỳ Đếquốc La Mã được cho là không có mối liên hệ trực tiếp với nền văn minh tại khuvực Viễn Đông.

Phát hiện này đã buộc các nhà khoa học phải kiểm tra lại những giả thuyếttrước đây về thế kỷ đầu tiên sau sự ra đời của Chúa Jesu.

Ngôi mộ của người đàn ông châu Á này được tìm thấy trong một nghĩa trang ởVagnari, Italy mà các chuyên gia xác định là khu vực có nhiều di sản cổ.

Cũng tại khu vực này, các nhà khảo cổ còn khai quật được 75 bộ xương ngườithuộc thế kỷ thứ I, II và III sau Công nguyên.

Các nhà khảo cổ cho biết phát hiện này cho thấy đã có hoạt động trao đổi kinhtế đáng kể xảy ra trong khu vực và những hoạt động này đã kết nối với người ởngoài biên giới của Italy. Điều đó làm thay đổi nhận thức của giới khoa học vềlịch sử kinh tế và chính trị của khu vực Viễn Đông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa, (Nguồn: Reuters)

Thực phẩm lên men giúp giảm lo âu và trầm cảm

Nhóm nghiên cứu Singapore cho biết họ đang lên kế hoạch tiến hành các thử nghiệm lâm sàng để phát triển liệu pháp điều trị mới dựa trên lợi khuẩn nhằm cải thiện sức khỏe tâm thần.