Tổ chức cứu trợ Latet cho biết gần 27% gia đình Israel rơi vào tình trạng thiếu an ninh lương thực trong năm 2025, tăng so với mức 21% của năm trước đó.
Các hoạt động diễn ra từ 6 giờ 29 đến 20 giờ (theo giờ địa phương), với sự tham gia rộng rãi của các tổ chức xã hội, giới học thuật và lãnh đạo các chính quyền địa phương.
Sau cuộc họp qua đêm 16/9 (giờ địa phương), Nội các an ninh của Israel đã mở rộng các mục tiêu hoạt động quân sự để bao gồm mục tiêu đưa người dân Israel ở miền Bắc nước này trở về nhà an toàn.
Thành phố Tel Aviv tiếp tục là tâm điểm của các cuộc biểu tình hằng tuần, với hàng chục nghìn người tập trung ở quảng trường Habima trước khi diễu hành tới phố Kaplan, để phản đối cải cách tư pháp.
Sau khi sự kiện chính kết thúc và đám đông giải tán, một số người biểu tình ở Israel đã tìm cách xâm nhập cao tốc Ayalon, tuy nhiên cảnh sát đã có mặt để ngăn chặn hành vi này.
Mặc dù kế hoạch kỷ niệm Ngày Độc lập năm 2020 đã bị hủy bỏ song hàng triệu người dân Israel sẽ được đích thân Tổng thống Rivlin chúc mừng thông qua hình chiếu ảo với phông nền ngay tại nhà.
Trong ngày 8/10, vào thời điểm Mặt Trời lặn tại Israel, tất cả đài phát thành và truyền hình trong nước phát sóng với tiếng truyền đi nhỏ dần cho đến khi im lặng.
Theo báo cáo Chỉ số chính sách đối ngoại Israel chỉ ra rằng 50% người dân Israel được hỏi muốn chính phủ quay trở lại bàn đàm phán để đạt được thỏa thuận hòa bình với chính quyền Palestine.
Nghệ sỹ Ziv Koren đã kết hợp khéo léo, tinh tế giữa ánh sáng và bóng tối để mô tả các khía cạnh cuộc sống của người dân Israel cũng như các nước khác trên thế giới.
Kể từ sau vụ ba sinh viên Israel bị bắt cóc và sát hại tại khu vực Bờ Tây, có hơn 60.000 người dân nước này tải ứng dụng cảnh báo khẩn cấp SOS do công ty NowForce phát triển.