Hơn 60.000 người Israel tải ứng dụng SOS sau vụ sát hại sinh viên

Kể từ sau vụ ba sinh viên Israel bị bắt cóc và sát hại tại khu vực Bờ Tây, có hơn 60.000 người dân nước này tải ứng dụng cảnh báo khẩn cấp SOS do công ty NowForce phát triển.
Hơn 60.000 người Israel tải ứng dụng SOS sau vụ sát hại sinh viên ảnh 1Giao diện ứng dụng SOS. (Nguồn: Courtesy)

Kể từ sau vụ ba thiếu niên Israel bị bắt cóc và sát hại tại khu vực Bờ Tây, có hơn 60.000 người dân nước này tải ứng dụng cảnh báo khẩn cấp SOS do công ty NowForce phát triển và được cung cấp miễn phí bởi tổ chức cứu trợ thiện nguyện United Hatzalah (UH).

Ông Eli Beer, Chủ tịch đồng thời là người sáng lập UH, nói rằng các bậc cha mẹ nên tải ứng dụng này về điện thoại của mình nhằm phòng tránh các vụ bắt cóc có thể xảy ra trong tương lai. Chỉ với một động tác dùng ngón tay lướt màn hình, những người đăng ký sử dụng ứng dụng SOS có thể thông báo cho UH hoặc các cơ quan chức năng về việc họ đang gặp rắc rối, đồng thời tạo điều kiện cho các lực lượng an ninh truy tìm vị trí của người thông báo thông qua sử dụng các công nghệ GPS.

Ứng dụng này cũng cài đặt chế độ cuộc gọi khẩn cấp cho cảnh sát trong trường hợp bị bắt cóc. Trước đây, lực lượng an ninh thường phải qua một quá trình pháp lý kéo dài để có thể nhận được sự cho phép truy tìm tín hiệu di dộng của một cá nhân nào đó và điều này đã kéo dài thời gian phản ứng trong các tình huống khẩn cấp, làm giảm cơ hội cứu hộ.

Tuy nhiên, với ứng dụng SOS, ngay sau khi nhận được tín hiệu cầu cứu, các lực lượng chức năng có thể nhanh chóng xác định vị trí nơi xảy ra sự cố và tuyến đường gần nhất để tới đó.

Ứng dụng này được thiết kế hoạt động như một hệ thống cảnh báo an ninh, nhưng không có nghĩa là thay thế được việc liên lạc trực tiếp bằng lời nói với các lực lượng cảnh sát, chữa cháy hay nhân viên y tế. Những người sử dụng các loại điện thoại thông minh có thể tải ứng dụng này tại địa chỉ sos.nowforce.com bằng tiếng Anh hoặc tiếng Do Thái./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.