Hội đồng châu Âu thông qua đề xuất đưa Ukraine vào khu vực "Chuyển vùng như ở nhà," theo đó từ ngày 1/1/2026, người dân Ukraine có thể sử dụng dịch vụ di động tại 27 quốc gia EU mà không cần trả phí.
Theo Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc Tom Fletcher, gần 13 triệu người tại Ukraine đã cần viện trợ nhân đạo khẩn cấp do bị mất nhà cửa, sang chấn tâm lý và sự đứt gãy của các dịch vụ thiết yếu.
Xung đột dự kiến tiếp diễn vào mùa Đông khiến cuộc sống của người dân Ukraine trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Do đó, Đức quyết định hỗ trợ thêm cho lĩnh vực năng lượng của Ukraine.
Theo khảo sát, gần 60% người dân Ukraine cho rằng chính phủ nước này cần bắt đầu đàm phán với Nga để tìm kiếm hòa bình và 33% người được hỏi đánh giá hoạt động của Quốc hội Ukraine) là rất tệ.
Ukraine hiện cần thêm ngân sách để đảm bảo cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần và phục hồi chức năng, cũng như đảm bảo người dân có thể tiếp cận các dịch vụ y tế.
Bộ trưởng Phát triển Đức Svenja Schulze cho biết khoản viện trợ 200 triệu euro (199,02 triệu USD) nhằm giúp những người phải sơ tán ở Ukraine tiếp tục có thể tự trang trải những nhu cầu cần thiết.
Đã có 6 hoạt động nhân đạo diễn ra tại vùng lãnh thổ Luhansk và Donetsk, cũng như tại Zaporizhzhia, Kharkov và Kherson, với 466,7 tấn hàng viện trợ nhân đạo đã được chuyển tới cho người dân Ukraine.
Phó Phát ngôn viên Đoàn Khắc Việt cho rằng cần chấm dứt ngay việc dùng vũ lực, đảm bảo an ninh, an toàn của thường dân, bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu, tôn trọng và thực thi luật nhân đạo quốc tế.
Trên thực tế, con số người dân Ukraine nhập cảnh Đức có thể còn cao hơn nhiều vì thường không có hệ thống kiểm soát cố định tại biên giới các nước trong Liên minh châu Âu (EU).
Trong một tuyên bố, Ủy ban về Quyền của người khuyết tật đã bày tỏ quan ngại về số phận của những người khuyết tật tại Ukraine, khi mà phần lớn trong số họ không được để ý đến.
Sự kiện gây quỹ tại Ba Lan nhằm hỗ trợ người dân Ukraine bị ảnh hưởng bởi xung đột đã nhận được cam kết hỗ trợ quyên góp, vay và trợ cấp từ cộng đồng quốc tế lên tới 10,1 tỷ euro.
WB đã phê duyệt khoản hỗ trợ bổ sung, trị giá 200 triệu USD, còn Liên hợp quốc công bố khoản hỗ trợ khẩn cấp trị giá 40 triệu USD nhằm hỗ trợ người dân tại Ukraine.
Hiện chưa có con số liệu chính xác người dân Ukraine phải đi di tản, song ước tính có khoảng 1 triệu người đã rời bỏ nhà cửa đến nơi khác an toàn hơn ở trong nước.
Tính đến hiện tại, ít nhất 100.000 người đã rời bỏ nhà cửa của họ ở Ukraine trong khi hàng nghìn người vượt biên sang các nước láng giềng như Moldova, Romania và Ba Lan.
Bản kiến nghị viết: "Chúng tôi yêu cầu công bố các bản ghi chép nội dung toàn bộ các cuộc điện đàm giữa Tổng thống Ukraine Zelenskiy và Tổng thống Nga Putin."
Tổng thống Nga Putin đưa ra bình luận về tuyên bố của Tổng thống đắc cử Ukraine Zelenskiy về cấp quốc tịch Nga cho người dân Ukraine, khẳng định hai bên có thể đạt được một thỏa hiệp.
Ngày 29/3, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga lấy làm tiếc vì hàng triệu người dân Ukraine sẽ bị tước quyền bỏ phiếu tại cuộc bầu cử tổng thống Ukraine sắp tới.
Kết quả khảo sát do Viện Nghiên cứu và Dự báo Ukraine công bố cho biết 62% người dân Ukraine tin rằng đất nước này đang lầm đường; chỉ có 28% người được hỏi tin Ukraine đang đi con đường đúng đắn.