Người hùng Hàn Quốc tiết lộ bị Materazzi bắt nạt

Ahn Jung-Hwan vừa tiết lộ anh từng chịu sự ghẻ lạnh và bị phân biệt đối xử từ Marco Materazzi khi còn chơi tại Seria A cho AC Perugia.
Cựu người hùng tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2002 là Ahn Jung-Hwan vừa tiết lộ rằng anh từng hứng chịu sự ghẻ lạnh và cả bị phân biệt đối xử từ Marco Materazzi khi còn chơi tại Seria A cho AC Perugia. Trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình Hàn Quốc hôm 15/1, tiền đạo đã treo giày này cho biết tại Perugia, anh thường xuyên bị trêu chọc, nhất là bởi Materazzi. “Từng có một ngày, anh ta lao vào phòng thay đồ và hét với tôi rằng người tôi toàn mùi tỏi, trước mặt tất cả đội bóng.” “Khi đó tôi không hiểu anh ấy nói gì, song ngay cả phiên dịch viên người Hàn cũng mặt mũi đỏ ửng và phải rất vất vả mới có thể dịch lại vì ngượng.” Vợ của Ahn, vốn là một cựu hoa hậu Hàn Quốc, cũng tiết lộ trong chương trình rằng chồng cô cảm thấy bị xúc phạm tới mức ngừng ăn những món Hàn Quốc dùng nhiều tỏi. Trong thực tế thì Marco Materazzi vốn không phải cầu thủ thân thiện và từng gây tai tiếng với việc khiêu khích Zidane khiến siêu sao người Pháp húc đầu vào ngực mình để rồi phải nhận thẻ đỏ tại trận chung kết World Cup 2006. Sau đó, Italy đã chiến thắng trong loạt sút luân lưu để bước lên đỉnh thế giới. Ahn gia nhập AC Perugia vào năm 2000, song quãng thời gian này không để lại nhiều kỉ niệm cho anh. Tại World Cup 2002 trên sân nhà, Ahn đã ghi bàn thắng vàng trong hiệp phụ để giúp Hàn Quốc loại Italy. Ngay sau bàn thắng trên, chủ tịch Luciano Gaucci của Perugia đã cắt hợp đồng với anh. Gucci tiết lộ lí do rằng ông “không có ý định trả lương cho một cầu thủ đã hủy hoại bóng đá Italy.” Về phần mình, Ahn chia sẻ rằng anh luôn bị đối xử như một kẻ ngoại đạo bởi các đồng đội tại Italy. “Họ hiếm khi chuyền bóng cho tôi khi có cơ hội, dù cho họ ở vị trí chắc chắn không thể ghi bàn.”
Người hùng Hàn Quốc tiết lộ bị Materazzi bắt nạt ảnh 1
Ahn Jung-Hwan bị Perugia cắt hợp đồng vì ghi bàn hạ Italy ở World Cup 2002 (Nguồn: Telegraph)

Sau khi rời bỏ mảnh đất hình chiếc ủng, Ahn Jung –Hwan đã tới chơi bóng tại Nhật, Pháp, Đức, Hàn Quốc và Trung Quốc trước khi giải nghệ tháng Giêng năm ngoái./.
Quốc Thịnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục