Người Italy mất 800 tỷ euro giá trị tài sản trong 5 năm

Kể từ năm 2007 cho đến sáu tháng đầu năm 2013, giá trị tài sản của người Italy đã "bốc hơi" 800 tỷ euro, tương đương 10% tổng giá trị tài sản.

Kể từ năm 2007, năm bắt đầu cuộc suy thoái kinh tế, cho đến sáu tháng đầu năm 2013, giá trị tài sản của người Italy đã "bốc hơi" 800 tỷ euro, tương đương với 10% tổng giá trị tài sản của họ.

Đó là kết luận đưa ra trong báo cáo mới nhất của Ngân hàng nhà nước Italy (BankItaly) đưa trình Chính phủ Italy.

Theo báo cáo trên, năm 2007, giá trị tài sản của các gia đình Italy (gồm nhà cửa, đất đai, cũng như các hoạt động tài chính khác, như tiền gửi tiết kiệm, chứng khoán...) là 9.385 tỷ euro. Tuy nhiên, do khủng hoảng kinh tế, đến cuối năm 2012, con số này chỉ còn 8.542 tỷ euro.

BankItaly cho rằng một trong những nguyên nhân lớn khiến giá trị này tụt xuống là do bất động sản xuống giá, trong khi số tiền tiết kiệm mà người Italy gửi trong các ngân hàng cũng dần ít đi.

Theo BankItaly, trong 5 năm, giá trị nhà đất ở Italy giảm hơn 4.000 tỷ euro, còn năm 2012 chứng kiến năm thứ bảy liên tiếp số tiền tiết kiệm mà người Italy gửi các ngân hàng giảm liên tiếp. Năm 2007, số tiền gửi là 100 tỷ euro, nhưng 5 năm sau, con số này tụt xuống còn 36 tỷ euro.

Cuộc khủng hoảng kinh tế đang làm cho người Italy nghèo đi và tác động nghiêm trọng đến những người ở tầng dưới của xã hội.

Một báo cáo của nghiệp đoàn cánh tả Cgil cho thấy, một nửa số người lĩnh lương hưu ở Italy không đủ tiền để tiêu cho đến hết tháng và 37% phải cắt giảm các chi phí tối thiểu hàng ngày mới đủ sống. Cũng theo Cgil, cứ 10 trẻ em Italy thì có một sống dưới mức nghèo khổ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục