Dự án nghệ thuật “Sờ, Nặn, Bóp” là sáng kiến mang đến cho cộng đồng người khiếm thị một trải nghiệm nghệ thuật, mở ra cánh cửa giao tiếp và tương tác mới giữa người sáng tạo và người khiếm thị.
Cuộc thi thiết kế công cụ hỗ trợ cho người khuyết tật Accessibility Design Competition năm 2024 đã thu hút sự tham gia của 126 sinh viên đến từ 25 trường đại học trên cả nước.
Dù bị suy giảm thị lực từ nhỏ do sinh thiếu tháng nhưng Nguyễn Thị Hồng Nhung đã không ngừng nỗ lực vươn lên, tích cực hoạt động cộng đồng và chinh phục Học bổng Chắp cánh ước mở của Đại học RMIT.
"AI Suitcase" có những tính năng vượt trội như có thể đem lại mức độ an toàn lớn hơn cho người dùng khiếm thị đồng thời giúp họ nhận biết nhiều hơn về môi trường xung quanh trong quá trình di chuyển.
Dự kiến vào cuối năm nay, người dùng bị khuyết thiếu khả năng nhận thức có thể sử dụng iPhone và iPad một cách dễ dàng và độc lập hơn với tính năng Assistive Access.
Việc Việt Nam gia nhập hiệp ước Marrakesh nhằm thực hiện chủ trương hỗ trợ, tạo cơ hội để người khuyết tật tại Việt Nam thực hiện quyền bình đẳng và hòa nhập cộng đồng một cách tốt nhất.
Triển lãm tái hiện lại những bức tranh của các nghệ sỹ nổi tiếng một cách đa chiều hơn, với những, vật thể, âm thanh và mùi vị đi kèm giúp những khách tham quan đặc biệt có thể thưởng thức tác phẩm.
Ông Trương Hoành, 46 tuổi hoàn tất hành trình lên ngọn núi cao 8.849m cùng với 3 người hướng dẫn ngày 24/5 và trở lại trại nền - điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình chinh phục Everest ngày 27/5.
Cách làm này bao gồm việc tiêm trực tiếp vào mắt bệnh nhân, kết hợp với kích thích trong vài tháng bằng cách đeo kính phát sáng, thiết bị giúp chuyển hình ảnh thành dạng xung ánh sáng in lên võng mạc.
30 học viên khiếm thị đầu tiên trên toàn quốc được đào tạo để trở thành các y sỹ chuyên khám, chẩn đoán, điều trị và dự phòng các bệnh thường gặp bằng phương pháp y học dân tộc kết hợp y học hiện đại.
Từ ngày 1/7, các xe điện và xe hybrid loại mới tại các nước thành viên EU bắt buộc phải lắp đặt các thiết bị phát ra âm thanh nhằm tăng tính an toàn cho người đi bộ và người đi xe đạp.
“Máy đọc tài liệu cho người khiếm thị” có kích thước hình chữ nhật, bề mặt rộng khoảng 27x17cm, mặt trên đục các lỗ cho vừa các đầu ngón tay để cảm nhận bề mặt chữ nổi.
Những người đầu tiên được cầm tờ tiền giấy 10 đôla Australia là những người mù và những người khiếm thị tại một sự kiện được tổ chức ở thành phố Melbourne.