Báo cáo điều tra hàng năm của Quỹ từ thiện Mỹ và Khoa từ thiện Đại học Indianacông bố ngày 18/6 cho biết trong năm 2012, lượng tiền quyên góp từ các cá nhân,doanh nghiệp và quỹ tài trợ của Mỹ tăng 3,5% lên hơn 316,2 tỷ USD.
Trong số này,lượng đóng góp lớn nhất đến từ các cá nhân, tăng 3,9% lên hơn 228,9 tỷ USD chothấy áp lực kinh tế lên các hộ gia đình Mỹ đã tương đối lắng dịu.
Tỷ lệ quyên góp tăng nhiều nhất là từ các doanh nghiệp, tăng 12,2% lên 18,15 tỷUSD phản ánh tình hình lãi ổn định của các doanh nghiệp. Đóng góp của các quỹ từthiện tăng 4,4% lên 45,74 tỷ USD. Tuy nhiên, khoản dành cho từ thiện mà các cánhân giàu có để lại trong di chúc lại giảm 7%, còn hơn 23,4 tỷ USD.
Về mục đích từ thiện, các tổ chức tôn giáo là nơi nhận được nhiều khoản quyêngóp nhất, tới hơn 101,5 tỷ USD, tương đương với năm 2011. Các khoản quyên tặngcho nghệ thuật, văn hóa và hoạt động nhân đạo ước tính tăng 7,8%. Trong khi đó,lĩnh vực bảo vệ môi trường và động vật nhận khoản từ thiện tăng 6,8%. Lượngquyên góp cho giáo dục tăng 7% lên 41,3 tỷ USD, trong đó 2/3 là dành cho cáctrường đại học và cao đẳng học bốn năm.
Ông Gregg Carlson, Chủ tịch Quỹ từ thiện Mỹ cho biết mức tăng này tuy không caosong thật sự là một dấu hiệu đầy khích lệ vì khoản tiền dành để từ thiện thườngbị xếp sau tất cả những khoản chi tiêu khác.
Ông Carlson đánh giá hầu hết các hộ gia đình Mỹ đều bị áp lực với tình hình kinhtế đi xuống song các khế ước xã hội giữa người dân Mỹ và những tổ chức phi lợinhuận mà họ tin tưởng vẫn được giữ vững và duy trì. Có nhiều người coi cho đi làmột phần chi tiêu cốt lõi và số tiền họ dành cho từ thiện có thể tăng hoặc giảmtùy thuộc vào tình hình kinh tế song không bao giờ mất đi./.