Kinh tế Mỹ lộ rõ dạng phân hóa giàu nghèo hình "chữ K"
Mô hình “chữ K” thể hiện ở việc mức chi tiêu của các hộ thu nhập cao tiếp tục tăng, trong khi người thu nhập thấp gần như dậm chân tại chỗ.
Mô hình “chữ K” thể hiện ở việc mức chi tiêu của các hộ thu nhập cao tiếp tục tăng, trong khi người thu nhập thấp gần như dậm chân tại chỗ.
MTTQ Việt Nam ban hành Kế hoạch số 96/KH-MTTW-BTT về việc phối hợp thăm, tặng quà người nghèo, công nhân lao động, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.
Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều bình quân giảm 1,03%, nhất là tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số bình quân giảm 4,45%; 19 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển, hải đảo đạt tỷ lệ 35%.
Theo nghiên cứu của Tổ chức Quan sát Bất bình đẳng, một cặp vợ chồng không con cần có thu nhập hàng tháng từ 6.440 euro trở lên sau thuế và các khoản phí xã hội để được xếp vào nhóm "giàu."
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu công tác giám sát và phản biện hội phải thực chất, không né tránh, không làm thay và không hình thức; giám sát và phản biện phải đi vào trọng tâm.
Nếu tình trạng chính phủ đóng cửa kéo dài thì chỉ trong vài ngày tới, hàng chục triệu người nghèo ở Mỹ sẽ không còn nhận được trợ cấp thực phẩm theo Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP).
Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam yêu cầu tăng kiểm tra, giám sát việc tổ chức, vận động và hỗ trợ nguồn kinh phí Quỹ "Vì người nghèo" các cấp đảm bảo đúng đối tượng, kịp thời, công khai, minh bạch.
Trong 5 năm qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Cảnh sát biển chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025.
Đến nay, 105/130 xã, phường của tỉnh Nghệ An đã hoàn thành chương trình xóa nhà dột nát cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, với 20.687 nhà ở kiên cố trên tổng số 20.802 nhà theo kế hoạch.
Tổng thống Brazil Lula da Silva nhấn mạnh đề xuất của chính phủ không nhằm tăng thuế một cách bừa bãi mà là cải cách thuế theo hướng tiến bộ, tập trung vào những người có thu nhập cao nhất.
Cả nước đang cùng “chung tay” trong một “cuộc đua” hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025, để người nghèo, người gặp khó khăn về nhà ở thực sự an cư, ổn định cuộc sống.
Để hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025, các địa phương cần chủ động triển khai thực hiện chương trình từ nguồn vốn ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp.
Chiến dịch “Hành trình nhân đạo - Lan tỏa yêu thương” được phát động nhằm gây quỹ để hỗ trợ các nhóm người nghèo, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và các gia đình chính sách.
VietinBank đã và đang thực hiện các hoạt động an sinh xã hội nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, đặc biệt là những người nghèo và khó khăn tại vùng sâu, vùng xa.
Bên cạnh sự hỗ trợ của Trung ương, hàng triệu suất quà trước thềm năm mới được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trao tặng đã tiếp thêm niềm tin, động lực giúp người nghèo đón Tết đầm ấm.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị các cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong tỉnh tiếp tục quan tâm, tổ chức tốt hơn nữa các hoạt động chăm lo cho gia đình chính sách, người nghèo...
Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã chúc Tết, động viên, trao 200 suất quà Tết cho hộ nghèo, cận nghèo, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh Lạng Sơn tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc xóa nhà tạm, nhà dột nát là nhiệm vụ hết sức quan trọng và ý nghĩa nhân văn cao cả nên khó mấy cũng phải làm, vướng mắc mấy cũng phải tháo gỡ.
Nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc Xuân Ất Tỵ, sáng 12/1, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác của Trung ương đã thăm, tặng quà Tết gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
Sáng 12/1, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm và tặng quà các gia đình chính sách, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số huyện Châu Thành A, 10 chiến sỹ lực lượng vũ trang có hoàn cảnh khó khăn...