Nhóm đối tượng người Trung Quốc cấu kết với đồng phạm tại Việt Nam, lập sàn giao dịch ngoại hối Verbo Capital để lừa đảo hơn 4.000 người, chiếm đoạt đến 300 tỷ đồng của nhiều bị hại trên cả nước.
Đối tượng Lùng Văn Công (sinh năm 1992, dân tộc Nùng, trú tại thôn Đội 2, xã Nàn Sán) đang sử dụng xe ôtô cá nhân chở 2 đối tượng là người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam thì bị phát hiện.
Những người giàu nhất Trung Quốc đang tránh phô trương sự giàu có để theo đuổi một phong cách kín đáo hơn, do vậy Bain dự đoán thị trường xa xỉ xuống mức thấp nhất kể từ đỉnh điểm của đại dịch.
Ngày 7/5, tại Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, Công an Hà Giang và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy trao trả 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
Từ Văn Luyện, sinh năm 1997, trú tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đã có hành vi đưa đón và bố trí cho 8 người Trung Quốc lưu trú trái phép tại số nhà 39 đường Trần Quốc Toản, thành phố Bắc Giang.
Nhu cầu của người Trung Quốc góp phần đẩy giá nhà tại Singapore tăng lên, sinh viên Trung Quốc thì tìm mua căn hộ tại Sydney và Melbourne và người Trung Quốc cũng đang quan tâm bất động sản Thái Lan.
Qua đấu tranh, khai thác mở rộng vụ án, lực lượng chức năng đã bắt giữ thêm 4 đối tượng trong đường dây tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
Theo thống kê, số lượt khách nước ngoài đến Nhật Bản để công tác hoặc du lịch tăng lên 934.500 lượt vào tháng trước, tăng gần gấp đôi so với số lượt khách trong tháng 10 vừa qua.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, phát hiện nhóm đối tượng nghi vấn, có biểu hiện đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
Qua đấu tranh khai thác và phân loại đối tượng, cơ quan Công an làm rõ, xác định được người điều hành chính hệ thống cho vay, đòi nợ ở Việt Nam là Nguyễn Quang Vũ, trú tại phường Ngọc Thụy, Long Biên.
Theo khảo sát, bình quân mỗi người Trung Quốc trong năm 2021 đọc 4,76 cuốn sách giấy, 3,3 cuốn sách điện tử. Có 45,6% người trưởng thành được hỏi cho biết họ thích đọc sách giấy hơn.
Lợi dụng khả năng giao tiếp bằng tiếng Việt thành thạo, Li Ye Sheng, người Trung Quốc đã thuê người làm giả các giấy tờ cá nhân mang tên người Việt Nam để cư trú và làm việc lâu dài tại Việt Nam.
Bình Phước: Lực lượng chức năng phát hiện trên 3 xe ôtô do Nhân, Nghi, Phú điều khiển chở 15 người Trung Quốc (13 nam và 2 nữ), tất cả đều không có giấy tờ xuất, nhập cảnh.
Các đối tượng nhập cảnh trái phép khai nhận đã cùng một nhóm người Trung Quốc khác nhập cảnh vào Việt Nam qua tỉnh Cao Bằng, rồi thuê xe ôtô đi từ Cao Bằng về tỉnh Bắc Giang.
Thông qua mối quan hệ quen biết với một người tên Kiều Trang, đối tượng Lưu đã nhận lời chở thuê 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ khu vực biên giới về đến cầu Như Nguyệt, tỉnh Bắc Giang.
Khi biết 3 người nước ngoài là nhập cảnh trái phép, Tường vẫn chở về nhà mình tại phường Tương Bình Hiệp (Bình Dương) để trú ngụ sắp xếp chỗ ăn, ở hàng ngày cho những người này với giá 2 triệu/ngày.
Quảng Ninh và An Giang cách ly tập trung các trường hợp nhập cảnh trái phép sau khi phát hiện, Điện Biên mở phiên xét xử đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép.
Từ đầu năm 2020 đến nay, Công an thành phố Hà Nội đã chủ động, kịp thời phát hiện, xử lý 27 vụ với 183 đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép; trong đó đã khởi tố 17 vụ án với 22 bị can.