Biên phòng Lạng Sơn bắt nhóm đối tượng đón người nhập cảnh trái phép

Thông qua mối quan hệ quen biết với một người tên Kiều Trang, đối tượng Lưu đã nhận lời chở thuê 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ khu vực biên giới về đến cầu Như Nguyệt, tỉnh Bắc Giang.
Biên phòng Lạng Sơn bắt nhóm đối tượng đón người nhập cảnh trái phép ảnh 1Đối tượng Lê Văn Lưu bị bắt giữ. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 16/5, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng lực lượng chức năng trên địa bàn phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng đang có hành vi tổ chức đón người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Cụ thể, vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày 15/5, tại khu vực thôn Pò Coóc, xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, đơn vị Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Lạng Sơn chủ trì) phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma, Phòng PA 01 và Phòng PA 09 (Công an tỉnh Lạng Sơn) tổ chức mật phục, bắt quả tang đối tượng Lê Văn Lưu, sinh năm 1983 (trú tại phường Hoành Bồ, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) khi đang trên đường đưa đón 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Đối tượng Lê Văn Lưu khai nhận, thông qua mối quan hệ quen biết với một người tên Kiều Trang ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Lưu đã nhận lời đến huyện Lộc Bình, Lạng Sơn để chở thuê 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ khu vực biên giới về đến cầu Như Nguyệt, tỉnh Bắc Giang. Số tiền công nhận được là 10 triệu đồng. Khi đang trên đường về thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

[Khởi tố đối tượng tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép]

Mở rộng điều tra, các lực lượng đã bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây tổ chức đón người nhập cảnh trái phép gồm Nguyễn Thiết Năng, sinh 1979 (trú tại Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội); Phạm Văn Dũng, sinh 1982 (trú tại phường Phương Đông, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) và Đào Văn Hải, sinh năm 1977 (trú tại phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh).

Nhóm người nhập cảnh trái phép khai nhận vào Việt Nam để tìm cách sang Campuchia kiếm việc làm.

Hiện vụ việc đang được Bộ đội biên phòng Lạng Sơn phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Biên phòng Lạng Sơn bắt nhóm đối tượng đón người nhập cảnh trái phép ảnh 2Nhóm người nhập cảnh trái phép bị bắt giữ. (Ảnh: TTXVN phát)

Cùng ngày, Đồn Biên phòng Quang Long (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng) phối hợp với Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Thống Nhất (huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng) đã phát động phong trào "Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép" ở khu vực biên giới.

Nội dung cuộc phát động yêu cầu các cá nhân, hộ gia đình thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo yêu cầu của chính quyền địa phương, Đồn Biên phòng Quang Long và hướng dẫn của ngành Y tế; chấp hành nghiêm quy định cách ly y tế (thời gian 21 ngày) khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; quy định về quản lý, theo dõi sức khỏe, giám sát y tế khi hoàn thành cách ly y tế tập trung 7 ngày từ khi trở về địa phương.

Bên cạnh đó, người dân cần chấp hành nghiêm việc tự theo dõi sức khỏe, không giấu bệnh và thông báo ngay cho nhân viên y tế thôn, bản và Ủy ban Nhân dân xã, đồn Biên phòng khi triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh như: sốt, họ, đau rát họng, thở gấp, khó thở; thực hiện "5K" theo khuyến cáo của Bộ Y tế: Khẩu trang, khu khử khuẩn, không tập trung, khai báo y tế.

Người dân thực hiện "3 không" (không xuất, nhập cảnh trái phép; không bao che tiếp tay xuất, nhập cảnh trái phép; không tổ chức đưa đón, môi giới cánh trái phép); khi phát hiện người xuất, nhập cảnh trái phép hoặc ở vùng dịch trở về, thông báo ngay cho trưởng xóm, y tế thôn, bản, chính quyền địa phương.

Tại lễ phát động, 14 xóm của xã Thống Nhất ký cam kết không xuất nhập trái phép, không bao che, tiếp tay xuất nhập cảnh trái phép; không tổ chức đưa đón, môi giới xuất nhập cảnh trái phép.

Sau lễ phát động, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Quang Long, cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng đã tổ chức tuyên truyền lưu động; vận động, phát tờ rơi cho nhân dân về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Phát biểu tại lễ phát động, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và Bộ đội Biên phòng cần tập trung tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân các văn bản quy định của Trung ương, địa phương để mọi người có nhận thức đúng đắn, đầy đủ về tính chất, mức độ nguy hiểm của dịch COVID-19; nắm vững, tự giác chấp hành nghiêm qui định, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho bản thân và cộng đồng.

Bên cạnh đó, vận động người dân không xuất nhập cảnh trái phép, không tiếp tay, bao che, tổ chức xuất nhập cảnh trái phép, kịp thời báo cáo cho chính quyền địa phương, bộ đội biên phòng khi phát hiện các hoạt động xuất nhập, cảnh trái phép.

Các đồn biên phòng cần tổ chức cho các hộ gia đình ký cam kết, tự giác thực hiện các nội dung đã cam kết; duy trì và phát huy tốt hoạt động của các hòm thư tố giác xuất nhập cảnh trái phép tại các thôn, bản; kịp thời biểu dương các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong tố giác hoạt động xuất nhập cảnh trái phép.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tặng khẩu trang, nước sát khuẩn, hòm thư tố giác tội phạm cho các thôn, bản, hộ gia đình xã Thống Nhất, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục