Người Việt ở Vancouver diễu hành Tết Nguyên đán

Lễ diễu hành Tết Nguyên đán của 2000 người là bước ngoặt lớn trong sinh hoạt văn hóa của cộng đồng người Việt tại xứ sở “lá phong.”
Những tia nắng ấm áp đã trở lại xua tan những ngày mưa lạnh lẽo của mùa Đông. Không khí tưng bừng với bài hát chúc Xuân mới do các cháu trong nhóm Vietnam Connection (nhóm mẹ Tây con Việt) biểu diễn, càng làm rưng rưng những tâm hồn Việt nam sống xa Tổ quốc.

Đó là không khí trong buổi Lễ diễu hành Tết Nguyên đán Tân Mão được tổ chức tưng bừng và trọng thể vào ngày 31/1 theo giờ Việt Nam và 30/1 theo giờ Canada tại khu Thương mại Việt Nam trên đường Kingsway thuộc thành phố Vancouver, Canada. Đây là bước ngoặt lớn trong sinh hoạt văn hóa của cộng đồng người Việt tại xứ sở “lá phong.”

Sự kiện diễu hành lần đầu tiên đã thu hút gần 2000 người, trong số đó không chỉ có bà con kiều bào mà còn có sự tham gia của các chính khách Liên bang và Tỉnh bang cùng tham dự.

Phát biểu tại buổi lễ, thị trưởng Vancouver Gregor Robertson đánh giá cao thành công của cộng đồng Việt Nam, đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, chính trị và văn hóa nói chung của thành phố.

Ông cũng gửi đến Cộng đồng người Việt bản văn kiện quan trọng của Tòa thị chính thành phố chính thức công nhận ngày “30/1” là ngày Lễ diễu hành Tết truyền thống của cộng đồng Việt Nam tại Vancouver.

Ngay sau lễ tiếp nhận này là những tràng pháo Tết nổ giòn giã khi đoàn lân của võ đường Vovinam tiến vào, mở đường cho những tà áo dài, khăn đóng cổ truyền của các đoàn nhóm, đại diện các tổ chức xã hội người Canada gốc Việt.

“Thật là cảm động khi lần đầu tiên cộng đồng Việt Nam mình có được một buổi diễu hành Tết chính thức theo đúng phong tục, tập quán Việt Nam như thế này. Mình có cảm tưởng như đang được sống ở quê hương. Rất tự hào là người Việt nam,” ông Thanh Nguyễn, một cư dân đã sống tại Vancouver 35 năm phát biểu.

Các nhà hàng trong khu vực đều đầy ắp khách do nhu cầu tăng cao đột xuất. Một số nhà hàng phải tạm ngưng đón khách mới do bất ngờ trong khâu chuẩn bị. Nhiều mặt hàng đặc trưng Việt Nam được trang hoàng và bày bán ngay tại hè phố nơi đoàn diễu hành đi ngang qua.

Các cháu thiếu nhi hớn hở với những phong bao lì xì đỏ trên tay càng làm tăng không khí tươi vui, ấm áp của ngày Tết cổ truyền dân tộc…

Buổi lễ diễu hành Tết Nguyên đán đánh dấu sự thành công đáng kể, tô thêm một nét son trong sự tiến bước hòa nhập của cộng đồng người Việt tại Canada. Đây cũng được coi là sự khởi đầu thành công của các bạn trẻ Việt Nam trong kế hoạch kêu gọi chính phủ công nhận chính thức tên gọi “Vietnam Town” cho khu thương mại Việt Nam trên đường Kingsway tại thành phố Vancouver, Canada./.

Thuần Đức (Vancouver/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục