Người Việt tại Đức hội nhập tốt với nước sở tại

Cộng đồng người Việt tại Đức được đánh giá cao về sự hội nhập sâu rộng vào nước sở tại và những đóng góp cho kinh tế địa phương.
Cộng đồng người Việt Nam tại Đức được đánh giá cao về sự hội nhập sâu rộng vào nước sở tại và những đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế địa phương.

Trong chuyến công tác tại Đức, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Thanh Sơn dẫn đầu đoàn đại biểu Bộ Ngoại giao và Ủy ban đã có buổi làm việc tại bang Brandenburg, gặp đại diện các hội đoàn và cộng đồng người Việt tại thủ đô Berlin và bang Brandenburg.

Tại buổi tiếp Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn ở thành phố Potsdam, thủ phủ bang Brandenburg, giáo sư tiến sĩ Karin Weiss, đặc trách các vấn đề hội nhập và người nước ngoài của bang, đã đánh giá cao sự hội nhập sâu rộng và những đóng góp đáng kể của cộng đồng người Việt tại địa phương trong phát triển và ổn định kinh tế của bang Brandenburg.

Tiến sĩ Weiss ca ngợi những đức tính tốt đẹp của người Việt và khẳng định quan hệ truyền thống giữa bang Brandenburg với Việt Nam có tiềm năng rất lớn, đặc biệt trong những lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh.

Cũng nhân dịp này, phía Đức đã giới thiệu một số mô hình đào tạo giáo viên dạy nghề, các dự án đã và đang thực hiện với Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn chuyến thăm này của đoàn Việt Nam sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, đầu tư giữa hai bên.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn đã thông báo một số tình hình kinh tế, xã hội và chủ trương, chính sách của Việt Nam, đề nghị Đức tiếp tục giúp đỡ cộng đồng người Việt tại địa phương trong việc phát triển kinh tế cũng như hòa nhập sâu rộng vào xã hội Đức.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn cũng bày tỏ mong muốn phía bạn xem xét kết nghĩa giữa Potsdam với với một thành phố của Việt Nam, như cố đô Huế, nơi hai bên có nhiều nét tương đồng.

Tại Potsdam, Thứ trưởng đã có cuộc gặp thân mật với đại diện Hội người Việt tại địa phương, giải đáp một số mong muốn, thắc mắc của bà con, thông tin về tình hình phát triển kinh tế, xã hội ở trong nước...

Trước đó, chiều 25/8, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn đã có buổi gặp làm việc với đại diện cộng đồng, các hội đoàn người Việt tại Berlin.

Thứ trưởng đề nghị lãnh đạo các hội đoàn người Việt tại Đức đẩy mạnh đoàn kết và nghiên cứu, xây dựng lộ trình sớm thành lập Hội Người Việt tại Đức để đảm bảo cho quyền lợi của người Việt Nam đang sinh sống tại Đức nói chung./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục