Người Việt tại Lào nô nức đi chùa đầu năm mới

Ngày đầu năm mới Quý Tỵ 2013, kiều bào tại Lào nô nức đi chùa để cầu an, cầu tài lộc, gặp gỡ chúc mừng năm mới, cùng hướng về cội nguồn.
Đã trở thành thông lệ, ngày đầu năm mới Quý Tỵ 2013, bà con trong cộng đồng người Việt tại Lào nô nức đi 2 chùa lớn là Chùa Phật Tích và chùa Bàng Long để cầu an, cầu tài, cầu lộc, gặp gỡ chúc mừng năm mới cùng nhau hướng về cội nguồn.

Bà con được nhà Chùa đón tiếp chu đáo. Ngoài tụng kinh cầu cho quốc thái dân an, mọi người no ấm, nhiều người còn được các sư buộc chỉ cổ tay chúc phúc một năm tốt lành.

Đây là nét đẹp của cộng đồng người Việt Nam tại Lào bởi đi chùa đầu năm không chỉ cầu nguyện mà còn được hòa mình vào chốn tâm linh, góp phần bảo vệ truyền thống bản sắc của dân tộc, giúp thệ hệ trẻ hiểu hơn về văn hoá cội nguồn đề cùng nhau gìn giữ và phát triển tết quê hương trên đất khách quê người.

Năm 2012 là năm Đoàn kết Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam và cũng là năm Lào tổ chức thành công nhiều sự kiện quốc tế quan trọng đã để lại một dấu ấn mạnh mẽ trong cộng đồng kiều bào tại Lào.

Cũng bởi vậy, ngoài việc đến chùa để cầu nguyện cho gia đình mạnh khỏe, nhiều bà con kiều bào còn cầu mong cho cộng đồng người Việt tại Lào ngày càng gắn kết, quan hệ Việt-Lào ngày càng phát triển vững mạnh để công việc làm ăn của người Việt tại Lào ngày càng thuận lợi./.

Hoàng Chương (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục