Người Việt tại Nga hướng về Tổ quốc trong ngày Quốc khánh 2/9

Trong ngày Quốc khánh 2/9, tại thủ đô Moskva, Đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại Nga đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và cố Tổng Bí thư Đảng Lê Duẩn.
Người Việt tại Nga hướng về Tổ quốc trong ngày Quốc khánh 2/9 ảnh 1Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Nguyễn Thanh Sơn dẫn đầu đoàn đại biểu đặt hoa tại Tượng đài Bác trên Quảng trường Hồ Chí Minh tại Moskva. (Ảnh: Quế Anh/Vietnam+)

Hướng về Tổ quốc nhân dịp 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, sáng 2/9, các cán bộ và nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga cùng đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Moskva đã tổ chức các hoạt động chào mừng.

Mở đầu cho các hoạt động kỷ niệm là lễ dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phòng tưởng niệm Người ở trụ sở Đại sứ quán ở thủ đô Moskva. Tiếp đó là lễ đặt hoa tại Tượng đài Bác trên Quảng trường Hồ Chí Minh nằm ở Tây Nam thành phố.

Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Nguyễn Thanh Sơn dẫn đầu đoàn đại biểu đã trân trọng đặt những đóa hoa tươi thắm bên Tượng đài Bác, dành một phút mặc niệm bày tỏ lòng thành kính, biết ơn Người Cha già dân tộc đã đem lại cho nhân dân Việt Nam hai chữ "Độc lập", "Tự do."

Tham dự lễ đặt hoa có đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại diện Cộng đồng người Việt, đại diện doanh nghiệp Việt Nam tại Liên bang Nga, cùng đông đảo bạn bè Nga thuộc Hội hữu nghị Nga-Việt, Hội Cựu chuyên gia Nga từng công tác tại Việt Nam và các em học sinh Trường phổ thông 282 (nay là Đơn vị số 3 thuộc Trường Trung học số 1500 mang tên Pushkin).

Sau lễ đặt hoa, Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn, thay mặt cộng đồng bà con Việt Nam tại Liên bang Nga, tới chăm bón gốc cây thông do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng phu nhân trồng phía sau tượng đài Bác nhân dịp Chủ tịch nước tới Moskva tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai hồi tháng Năm vừa qua.

Người Việt tại Nga hướng về Tổ quốc trong ngày Quốc khánh 2/9 ảnh 2Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn cùng đoàn đại biểu đặt hoa tưởng niệm cố Tổng Bí thư Đảng Lê Duẩn bên Bia đá tưởng niệm Người. (Ảnh: Quế Anh/Vietnam+)

Rời Quảng trường Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu tiếp tục tới đặt hoa bên Tấm bia đá tưởng niệm cố Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Duẩn, được xây dựng trên Quảng trường Lê Duẩn thuộc quận Yasenevo, phía Tây Nam thành phố.

Việc Liên bang Nga xây dựng Tượng đài tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt bia đá tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Duẩn tại thủ đô Moskva cho thấy Nga luôn ghi nhận những đóng góp to lớn của hai nhà lãnh đạo Việt Nam đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, phong trào giải phóng dân tộc, cũng như những nỗ lực vun đắp cho tình hữu nghị bền chặt Việt-Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục