Người Việt trên thế giới tưng bừng chào đón Tết Bính Thân 2016

Ngày 31/1, cộng đồng người Việt Nam tại Nam Phi, Liên bang Nga, Israel và Italy đã tưng bừng tổ chức tặng quà và đón Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.
Người Việt trên thế giới tưng bừng chào đón Tết Bính Thân 2016 ảnh 1Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi Lê Huy Hoàng phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Mạnh Hùng/Vietnam+)

Ngày 31/1, gần 200 khách mời đã tham dự buổi gặp mặt chào đón Tết Bính Thân 2016, do Đại sứ quán Việt Nam ở Nam Phi tổ chức trong khuôn viên của Sứ quán ở thủ đô Pretoria.

Tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi Lê Huy Hoàng đánh giá cao những nỗ lực và thành công của cộng đồng người Việt trong kinh doanh, học tập, hòa nhập vào đời sống sở tại trong năm qua.

Đại sứ nhấn mạnh công tác cộng đồng là một trong những hoạt động ưu tiên của Đại sứ quán và các cơ quan đại diện, khẳng định chính sách của Đảng và Nhà nước đánh giá cao vai trò đóng góp của cộng đồng người Việt tại Nam Phi và các nước nói chung trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại sứ gửi lời chúc mừng năm mới Bính Thân tới cộng đồng người Việt tại Nam Phi và các quốc gia lân cận, mong muốn bà con tiếp tục đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau trong công tác học tập, không ngừng hòa nhập, tuân thủ luật pháp nước sở tại, đóng góp nâng cao vị thế hình ảnh Việt Nam ở Nam Phi và các nước trong khu vực.

Chào mừng ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và thành công của Đại hội Đảng lần thứ XII vừa qua, Đại sứ Lê Huy Hoàng đã điểm lại những thành tựu quan trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã giành được.

Đại sứ cũng nhấn mạnh mặc dù tình hình kinh tế thế giới và khu vực còn nhiều khó khăn nhưng với nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân trong đó có sự đóng góp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong năm 2015 đất nước đã có nhiều khởi sắc, kinh tế đạt mức tăng trưởng khá, đời sống nhân dân được cải thiện, trật tự an ninh được giữ vững, công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế tiếp tục được triển khai sâu rộng, hiệu quả.

Về quan hệ Việt Nam-Nam Phi, Đại sứ vui mừng thông báo những mặt hợp tác nổi bật giữa hai nước trong năm 2015, đặc biệt là về chính trị đối ngoại, kinh tế, đầu tư, thương mại. Số lượng các đoàn qua lại giữa Việt Nam và Nam Phi ngày càng tăng; trong đó có chuyến thăm của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và gần 30 đoàn lãnh đạo khác của Đảng, Quốc hội, chính quyền các địa phương sang Nam Phi đã góp phần thúc đẩy hợp tác thực chất hai nước trên nhiều lĩnh vực.

Nhiều hoạt động quảng bá tuyên truyền được tổ chức tốt tại nhiều thành phố lớn như Johannesburg và Cape Town, góp phần mở rộng thị phần và duy trì kim ngạch thương mại Việt Nam với Nam Phi ở mức trên 1,2 tỷ USD.

Trong không khí chào đón năm mới, các vị khách và bà con cộng đồng người Việt đã cùng thưởng thức các món ăn đặc trưng ngày Tết dân tộc và các tiết mục văn nghệ do các cháu thiếu nhi trong cộng đồng biểu diễn.

Hòa cùng không khí của cả nước đón chào Xuân Bính Thân và mừng thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, cùng ngày 31/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã tổ chức Tết Cộng đồng, với sự tham gia của đông đảo bà con Việt kiều, các học sinh, sinh viên và lao động Việt Nam tại nước này cùng bạn bè quốc tế.

Người Việt trên thế giới tưng bừng chào đón Tết Bính Thân 2016 ảnh 2Đại sứ Việt Nam tại Israel Cao Trần Quốc Hải chúc Tết cổ truyền bà con việt Kiều tại Israel. (Ảnh: Trung Kiên/Vietnam+)

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Israel Cao Trần Quốc Hải đã vui mừng thông báo những thành quả về kinh tế, chính trị và xã hội của Việt Nam trong năm qua. Đại sứ khẳng định việc tổ chức thành công Đại hội Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa to lớn, xác định đường lối và định hướng chiến lược phát triển của đất nước trong tương lai.

Liên quan tới quan hệ với nước sở tại, Đại sứ Cao Trần Quốc Hải cho biết Israel là một trong những đối tác kinh tế quan trọng nhất của Việt Nam tại khu vực Trung Đông. Kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều năm 2015 lần đầu tiên đã vượt mức 2 tỷ USD và đang hướng tới mục tiêu 3 tỷ USD trong năm nay. Trong thời gian tới, Việt Nam và Israel sẽ tiến hành đàm phán Hiệp định thương mại tự do và dự kiến sẽ kết thúc đàm phán sau 2 năm.

Đại sứ nhấn mạnh rằng những thành tựu đáng khích lệ nói trên đạt được một phần nhờ những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Nhân dịp này, Đại sứ cũng đề nghị bà con Việt kiều tiếp tục làm cầu nối để phát triển quan hệ giữa Việt Nam và Israel.

Nhân dịp Tết cổ truyền Bính Thân 2016, Chị hội phụ nữ Trung tâm thương mại Moskva (Chợ Lyublino) đã tổ chức tặng quà năm mới cho các chị em hội viên với mong muốn được chia sẻ, gợi nhớ quê hương và làm cho ngày Tết cổ truyền thêm nhiều ý nghĩa.

Người Việt trên thế giới tưng bừng chào đón Tết Bính Thân 2016 ảnh 3Trao quà Tết cho chị em. (Ảnh: Duy Trinh/Vietnam+)

Món quà tuy khiêm tốn - một chiếc bánh trưng xanh và một cuốn lịch phong cảnh Việt Nam do chính Chi hội lựa chọn và tổ chức in, song nó mang nhiều ý nghĩa, cũng như tình cảm, sự cảm thông của những chị em người Việt xa xứ, quanh năm bề bộn công việc làm ăn buôn bán tại chợ. Món quà còn đặc biệt hơn qua những lời chúc lẫn nhau của chị em, làm họ thêm ấm lòng, thêm vững bước vào thời điểm nền kinh tế Nga lâm vào suy thoái, ảnh hưởng trầm trọng tới đời sống, kinh doanh của bà con cộng đồng.

Chị Trần Thị Cúc, hội viên Chi hội nói: "Trong lúc Nga rất bối rối, chị em phụ nữ chúng tôi vẫn tổ chức phát bánh trung thu và lịch để động viên chị em tinh thần, để phấn khởi, tiếp tục làm ăn bên Nga. Những hoạt động này rất bổ ích cho chị em, động viên chị em đoàn kết, để vượt qua mọi cái, để làm ăn bên này."

Chị Phạm Thị Ngà, Phó chủ tịch Chi hội, sinh tại Hải Dương, sang Nga đã hơn 20 năm chia sẻ: "Trong năm vừa qua chúng tôi đã tổ chức được rất nhiều sự kiện như ngày lễ 8/3, lễ Vu lan, ngày 1/6 và nay tổ chức phát quà Tết cho chị em hội viên. Những sự kiện này giúp chúng tôi đoàn kết, gắn bó, thêm vững tin trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay ở Nga. Nhân đây tôi xin gửi lời chúc sức khỏe tới bà con họ hàng thân thích và tất cả bà con Việt Nam năm mới hạnh phúc và thành đạt."

Bà Phạm Thị Oanh, Chủ tịch Chi hội cũng cho biết: "Hàng năm cứ vào dịp Tết sắp tới, chị em phụ nữ Trung tâm thương mại Moskva thường xuyên tổ chức phát quà cho chị em. Dù nước Nga trong lúc này đang khủng hoảng, nhưng chị em chúng tôi luôn cố gắng đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, để các chị em vượt qua khó khăn này. Dù hoàn cảnh đất nước Nga đang gặp rất nhiều khó khăn, chị em chúng tôi lúc nào cũng đoàn kết, là lành đùm lá rách, cùng bảo ban nhau."

Chị em chúng tôi cũng cố gắng quyên góp cho quê hương. Ngày mùng Năm Tết tới, chúng tôi sẽ về Hải Phòng, làm chương trình từ thiện cho bà con gặp hoàn cảnh khó khăn, những em nhỏ không nơi nương tựa. Chúng tôi sẽ ủng hộ 50 suất quà cho bà con tại Hải Phòng và cho những người bị chất độc màu da cam. Chị em trong Chi hội phụ nữ rất đoàn kết và có tấm lòng lúc nào cũng hướng về quê hương đất nước,"

Chị Oanh cho biết thêm.

Chị hội phụ nữ Trung tâm thương mại Moskva - chợ lớn nhất nhì Liên bang Nga và có rất đông người Việt làm ăn buôn bán - đã hoạt động được khoảng 3 năm. Hiện chi hội có 118 hội viên, luôn động viên nhau tích cực làm ăn và đóng góp phần nào cho đất nước.

Tối 29/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Italy tổ chức Tết cộng đồng mừng xuân Bính Thân 2016 cho kiều bào Việt Nam ở Italy cũng như những người bạn Italy yêu mến Việt Nam.

Trong phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Italy Cao Chính Thiện đã tổng kết lại những sự kiện nổi bật trong quan hệ song phương Việt Nam-Italy trong năm 2015, trong đó có sự tham gia của Việt Nam vào thành công của Triển lãm thế giới EXPO 2015 tổ chức ở Milan.

Người Việt trên thế giới tưng bừng chào đón Tết Bính Thân 2016 ảnh 4Một tiết mục văn nghệ do sinh viên Việt Nam tại Italy biểu diễn tại Tết cộng đồng tại Italy. (Ảnh: Đức Hòa/Vietnam+)

Đại sứ cũng đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam ở Italy đối với sự phát triển của đất nước cũng như vai trò của họ trong việc làm cầu nối cho mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Italy. Đại sứ nhấn mạnh đến tình cảm luôn hướng về quê hương đất nước của kiều bào cũng như tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống cộng đồng.

Buổi Tết truyền thống cho Cộng đồng Việt Nam thực sự đã trở thành điểm hội tụ của đông đảo các thế hệ người Việt Nam sống trên đất Italy, của các du học sinh tại Italy và của những người bạn Italy, quốc tế yêu mến Việt Nam.

Các sinh viên đã trình diễn nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, với các bài hát truyền thống và hiện đại. Những người bạn Italy thân thiết thì có những màn biểu diễn đặc biệt của các nghệ sỹ có gắn bó mật thiết với Việt Nam như nghệ sỹ Marcel Gorgone - người vừa lập gia đình với một cô gái Việt, hay bà Gabriella Nicolodi - người chơi những bản nhạc Việt Nam bằng đàn accordeon.

Cộng đồng người Việt ở Italy không đông, chỉ chừng 5.000 người thuộc nhiều thế hệ khác nhau và sống, làm việc và học tập rải rác ở nhiều nơi trên đất Italy. Nhưng từ nhiều năm nay, họ đã luôn gắn kết với nhau và có mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan đại diện Việt Nam ở Italy, tham gia một cách nhiệt tình vào các hoạt động mà Đại sứ quán tổ chức, đóng góp không nhỏ vào mối quan hệ ngày càng tốt đẹp lên giữa Italy và Việt Nam.

Trong không khí vui vẻ và đầm ấm của Tết cộng đồng, bà con Việt kiều và những người bạn Italy của Việt Nam đã cùng nâng cốc chúc mừng năm mới và thưởng thức những món ăn đậm nét dân tộc mang hương vị ngày Tết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục