OPEC dự báo sản lượng dầu thô của các quốc gia ngoài OPEC+ sẽ tăng khoảng 800.000 thùng/ngày trong năm 2025, thấp hơn so với mức dự báo tăng 900.000 thùng/ngày được khối này đưa ra vào tháng trước.
Giá dầu giảm trong phiên 8/11 sau khi tăng gần 1% trong phiên trước, trước khả năng chính quyền của ông Trump có thể siết chặt trừng phạt đối với Iran và Venezuela, điều có thể làm giảm nguồn cung.
Giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 94 xu Mỹ (1,27%) lên 74,84 USD/thùng vào lúc 13 giờ 15 phút (giờ Việt Nam), còn giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng 99 xu Mỹ (1,41%) lên 71,09 USD/thùng.
Các chuyên gia kinh tế và nhà phân tích dự đoán giá dầu Brent trung bình sẽ ở mức 82,56 USD/thùng trong năm 2024, tăng nhẹ so với mức trung bình 82,17 USD/thùng trong năm 2023.
Trong bối cảnh thiếu hụt dầu thô toàn cầu, NSRP đang phối hợp với Công ty Dầu khí Kuwait (KPC) để đảm bảo nhà máy có đủ nguồn cung dầu thô cho kế hoạch vận hành và sản xuất trở lại.
Giá dầu Brent tăng 10 xu Mỹ lên 78,6 USD/thùng vào lúc 13 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 14 xu Mỹ lên 74,29 USD/thùng.
CEO của Saudi Aramco nhận định bất chấp nguy cơ suy thoái kinh tế ở một số nước OECD, nền kinh tế của các nước đang phát triển, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ, đang thúc đẩy tăng trưởng nhu cầu dầu.
Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) Fatih Birol cho biết IEA không nhận thấy việc tăng cường thực thi mức giá trần sẽ ảnh hưởng đến nguồn cung dầu và nhiên liệu toàn cầu.
Nhằm khắc phục những khó khăn, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn sẽ đa dạng hóa nguồn nguyên liệu, tiêu thụ tối đa dầu thô trong nước nhằm tăng lợi ích của chuỗi liên kết trong ngành.
Sản lượng của OPEC trong tháng Bảy đã tăng thêm 216.000 thùng/ngày so với tháng Sáu, đạt tổng cộng 28,896 triệu thùng/ngày, nhờ nguồn cung gia tăng tại 7 nước thành viên.
Quan chức cố vấn về an ninh năng lượng Mỹ Hochstein nhận định các nhà sản xuất dầu thô lớn có nguồn dự phòng và có khả năng tăng nguồn cung sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Trung Đông.
Khoảng 1 triệu thùng dầu từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược Mỹ sẽ được bán ra mỗi ngày từ nay cho đến hết tháng 10 trong bối cảnh nguồn cung dầu thô trên toàn cầu bị gián đoạn.
Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết giá dầu thế giới có thể tăng lên mức hơn 300 USD/thùng nếu Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) cấm nhập khẩu dầu từ nước này.
Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cùng ngày công bố báo cáo cho thấy dự trữ dầu thô của nước này giảm 4,8 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 4/2.
Khép lại phiên 19/11, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ giao tháng Một, giảm xuống còn 75,94 USD/thùng và đây là tuần thứ tư liên tiếp cả hai loại dầu này giảm xuống, chuỗi giảm giá dài nhất kể từ tháng 3.
Chuyên gia Helima Croft thuộc ngân hàng đầu tư RBC Capital Markets cho rằng khả năng OPEC+ sẽ xem xét lại quyết định tăng dần sản lượng đưa ra trước đó và thúc đẩy tăng mạnh sản lượng.
Thị trường dầu mỏ toàn cầu dự kiến sẽ vẫn thiếu hụt bất chấp quyết định của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác nhằm tăng sản lượng trong suốt thời gian còn lại của năm.