Nguồn gốc của loài người có thể ở khu vực châu Á

Các nhà khoa học sau khi phân tích hóa thạch vượn người tại Libya phát hiện "cái nôi" của con người có thể bắt nguồn từ châu Á.
Sau khi phântích hóa thạch vượn người mới được tìm thấy tại Libya, các nhà khoa học phát hiện rằng "cái nôi" củacon người có thể bắt nguồn từ châu Á.

Trước đó rất nhiều nhà khoa học tin tưởng rằng nguồn gốc của con người bắtnguồn từ châu Phi. Tuy nhiên, nghiên cứu mới nhất cho rằng tổ tiên trực tiếp củacon người có thể là sau khi phát triển mạnh mẽ từ một nơi nào khác (khả năng lớnnhất là từ châu Á), sau đó mới tiến tới châu Phi và thống trị đại lục châu Phi.

Theo tạp chí Tự nhiên, các nhà khoa học đã phát hiện bốn chủng hóa thạch động vật linh trưởngthời kỳ đầu tại sa mạc Sahara của Libya. Những động vật linh trưởng này có thểsinh sống cách ngày nay 39 triệu năm, tuy nhiên chúng khác với những loài độngvật sinh sống ở châu Phi cùng thời điểm hoặc sớm hơn.

Điều này cho thấy những động vật linh trưởng trên sau khi tiến hóa ở nhữngnơi khác rồi sau đó mới di cư tới châu Phi, trong đó có ba chủng động vật cónguồn gốc từ những chi khác nhau của gia tộc linh trưởng. Điều đó cho thấy chúngcó cùng một tổ tiên, hơn nữa trải qua một thời gian rất dài mới tiến hóa hoànchỉnh.

Trong giai đoạn này tức là thời kỳ Eocene, có rất ít hoặc dường như khôngcó sự tồn tại của vượn người tại châu Phi.

Do quá trình tiến hóa thành ba chủng động vật linh trưởng kể trên là mộtquá trình rất dài, hơn nữa tại châu Phi thiếu những ghi chép hóa thạch liênquan, vì thế các nhà khoa học cho rằng, khả năng lớn nhất là những động vật linhtrưởng trên có nguồn gốc từ châu Á, sau đó mới di cư tới châu Phi.

Nhà sử học Christopher Biddle, thuộc Bảo tàng lịch sử tự nhiên Carnegie(Mỹ) cho biết cách nay 39 triệu năm châu Phi là một hòn đảo nhỏ. Khi những vượnngười xuất hiện, trên hòn đảo nhỏ này không có "người" dám tranh giành với nhữngvượn người. Do đó những vượn người đã có được thời kỳ phát triển phồn thịnh. Sauđó có một chi trong số những vượn người đã tiến hóa thành con người ngày nay./.

Ngọc Thúy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tên lửa Ariane 6 phóng hai vệ tinh dẫn đường Galileo vào ngày 17/12. (Nguồn: Space News)

Châu Âu phóng thành công hai vệ tinh Galileo mới

Hai vệ tinh Galileo vừa được EU phóng thành công ngày 17/12, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực duy trì hệ thống định vị độc lập và năng lực phóng vệ tinh riêng của châu Âu.

Toàn cảnh Lễ khai mạc Techfest Việt Nam 2025

Toàn cảnh Lễ khai mạc Techfest Việt Nam 2025

Lễ khai mạc có sự hiện diện của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ.