Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt mục tiêu giảm gần 30 triệu tấn CO2 trong lĩnh vực quản lý chất thải, để góp phần thực hiện mục tiêu đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.
Theo đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường, có 6 nhóm nguyên nhân chủ yếu dẫn đến ô nhiễm không khí, bao gồm: Xây dựng; giao thông vận tải, sản xuất công nghiệp, đốt mở, dân sinh và khí hậu thời tiết.
Báo cáo hiện trạng môi trường biển và hải đảo quốc gia giai đoạn 2016-2020 là cơ sở định hướng và đề xuất các giải pháp nhằm quản lý hiệu quả, phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường biển.
Hà Nội, TP Hồ Chí Minh cần đánh giá hiện trạng các điểm nóng xảy ra ô nhiễm không khí; xây dựng và triển khai kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí cấp tỉnh, kiểm soát nguồn phát thải.
Công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã khắc phục hầu hết các tồn tại, vi phạm về môi trường, ngoại trừ việc thay đổi phương pháp làm nguội than cốc từ ướt sang khô.
Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Văn Tài cho biết sẽ thực hiện tổng điều tra, đánh giá và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về nguồn thải dự kiến từ năm 2017-2019.
Sáng ngày 2/10, xung quanh khu vực Hồ Tây, quận Hồ Tây, thành phố Hà Nội đã xảy ra hiện tượng cá chết nổi trắng ven mặt hồ, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.
Trong năm 2016-2017, các địa phương cần phải kiểm kê nguồn phát thải không khí của nhà máy nhiệt điện, sắt thép, hóa chất và phân bón, bởi đây là các nguồn xả thải nghiêm trọng trong công nghiệp.
Tổng cục Môi trường vừa tiến hành lắp đặt trạm kiểm định môi trường di động với các thiết bị, máy móc hiện đại vào thanh-kiểm tra, giám sát nguồn thải tại Formosa Hà Tĩnh.
Theo nguồn tin từ Tổng cục Môi trường, đoàn chuyên gia quốc tế đã có mặt ở Khu kinh tế Vũng Áng và bắt đầu quá trình phân tích tìm nguyên nhân hiện tượng cá chết bất thường ven biển ở miền Trung.
Thông tin từ Cục Quản lý tài nguyên nước cho biết, trong năm 2015 đã thanh tra đột xuất các doanh nghiệp, qua đó xử phạt nhiều cơ sở vi phạm với tổng số tiền nộp ngân sách nhà nước khoảng 2,5 tỷ đồng.