Bộ TN-MT nêu loạt giải pháp giảm phát thải trong lĩnh vực quản lý chất thải

Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt mục tiêu giảm gần 30 triệu tấn CO2 trong lĩnh vực quản lý chất thải, để góp phần thực hiện mục tiêu đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

(Ảnh minh họa. Nguồn: Vietnam+)
(Ảnh minh họa. Nguồn: Vietnam+)

Ngày 21/2, thông tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết cơ quan này vừa ban hành quyết định phê duyệt Kế hoạch Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực quản lý chất thải đến năm 2030; trong đó đặt ra mục tiêu sẽ giảm gần 30 triệu tấn CO2 trong lĩnh vực quản lý chất thải, để góp phần thực hiện mục tiêu đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Cụ thể, Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt mục tiêu đến năm 2030, bằng nguồn lực trong nước, Việt Nam sẽ giảm 18,3% lượng phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực quản lý chất thải so với kịch bản phát triển thông thường, tương ứng với 8,46 triệu tấn CO2tđ (những khí gây hiệu ứng nhà kính mạnh hơn khí cacbonic có thể được chuyển đổi thành lượng CO2 tương đương); trong đó phát thải khí metan giảm 7,28 triệu tấn CO2tđ và lượng phát thải khí metan không vượt quá 40,98 triệu tấn CO2tđ.

Khi có sự hỗ trợ của quốc tế về tài chính, công nghệ phù hợp và đầy đủ, mức giảm phát thải khí nhà kính lĩnh vực quản lý chất thải có thể nâng lên đến 63,5% so với kịch bản phát triển thông thường, tương ứng với 29,42 triệu tấn CO2tđ; trong đó phát thải khí metan giảm 26,94 triệu tấn CO2tđ và lượng phát thải khí metan không vượt quá 17,50 triệu tấn CO2tđ.

Để đạt mục tiêu, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đưa ra 11 biện pháp giảm phát thải. Trong đó có 7 biện pháp về xử lý chất thải rắn là giảm thiểu, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; xử lý có thu hồi khí metan đối với chất thải rắn sinh hoạt hữu cơ phù hợp; tái chế chất thải rắn; sản xuất phân compost; đốt chất thải rắn và đốt chất thải phát điện; sản xuất viên nén nhiên liệu; chôn lấp có thu hồi khí metan.

Về xử lý nước thải, đối với nước thải sinh hoạt có 2 biện pháp là tăng cường thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt tập trung và xử lý nước thải sinh hoạt có thu hồi khí metan. Đối với nước thải công nghiệp cũng có 2 biện pháp là giảm phát sinh nước thải công nghiệp tại nguồn và thu hồi khí metan từ xử lý nước thải công nghiệp.

Ngoài ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đề cập đến việc sẽ xây dựng và hoàn thiện chính sách, hướng dẫn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật, trước mắt, trong năm 2025; thực hiện các biện pháp, hoạt động giảm phát thải khí nhà kính, bao gồm khí metan; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; tuyên truyền, nâng cao năng lực, nhận thức; tăng cường hợp tác quốc tế và huy động nguồn lực.

Dựa trên việc theo dõi tiến độ và kết quả thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường giao Cục Biến đổi khí hậu có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trực thuộc bộ cùng với sở tài nguyên và môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra, đánh giá việc thực các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch.

Các sơ sở xử lý chất thải thuộc danh mục cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính do Thủ tướng Chính phủ ban hành có trách nhiệm thực hiện kiểm kê khí nhà kính của cơ sở; xây dựng kế hoạch và thực hiện các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính, khí metan theo kế hoạch./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.