Với việc UNESCO thông qua Nghị quyết vinh danh và cùng tham gia kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, đến nay,Việt Nam đã có 8 danh nhân được UNESCO vinh danh.
Di tích lăng mộ Nguyễn Đình Chiểu tại Bến Tre là quần thế kiến trúc truyền thống, mang phong cách đình chùa Việt Nam, tôn vinh một nhà thơ yêu nước, người thầy giáo, thầy thuốc có tâm, có tài.
Được vinh danh là Danh nhân Văn hóa Thế giới, Nguyễn Đình Chiểu là nhà văn hóa lớn, nhà thơ yêu nước tiêu biểu của dân tộc, nhà giáo của nhiều thế hệ, thầy thuốc tinh thông y lý, y thuật.
7 danh nhân Việt Nam được UNESCO vinh danh gồm: Nguyễn Trãi, Hồ Chí Minh, Nguyễn Du, Chu Văn An, Nguyễn Đình Chiểu, Hồ Xuân Hương và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.
Lớp học nằm trên con phố Lạc Trung, gần trường Trung học cơ sở Nguyễn Đình Chiểu, mở ra không gian đầy tình yêu thương và cơ hội học tập, tiếp cận kiến thức dễ dàng hơn cho các học sinh khiếm thị.
Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu đã gắn bó với tỉnh Bến Tre 26 năm cuối đời. Gần 200 năm qua, người dân Bến Tre luôn xác định Nguyễn Đình Chiểu là biểu tượng của vùng đất ba dãy cù lao.
Sự kiện Nguyễn Đình Chiểu được UNESCO vinh danh danh nhân và cùng tổ chức kỷ niệm 200 ngày sinh của ông là niềm tự hào cho đất nước Việt Nam nói chung, là vinh dự lớn cho tỉnh Bến Tre nói riêng.
Tối 30/6, tại tỉnh Bến Tre, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 200 năm ngày sinh danh nhân Nguyễn Đình Chiểu.
Tháng 11/2021, UNESCO đã thông qua Nghị quyết vinh danh Nguyễn Đình Chiểu là nhà thơ, nhà văn hóa lớn của nhân loại và tham gia kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Nguyễn Đình Chiểu vào năm 2022.
Bằng sáng tạo của mình, các nghệ sỹ khẳng định giá trị của tác phẩm “Lục Vân Tiên” có sức lan tỏa qua nhiều nền văn hóa và có thể tiếp cận bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.
Triển lãm về Danh nhân văn hóa Nguyễn Đình Chiểu trưng bày những hình ảnh về cuộc đời của người thầy giáo đặc biệt, người thầy thuốc hết lòng vì người bệnh, nhà thơ lớn cuối thế kỷ 19.
Việc UNESCO tôn vinh hai danh nhân Nguyễn Đình Chiểu và Hồ Xuân Hương là sự ghi nhận đối với những giá trị về văn hóa, đạo đức, truyền thống học tập của Việt Nam.
Trong năm 2022, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) sẽ cùng Việt Nam kỷ niệm ngày sinh/ngày mất của nữ sỹ Hồ Xuân Hương và Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu.
Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa thuộc Liên hợp quốc (UNESCO) sẽ cùng Việt Nam kỷ niệm ngày sinh và ngày mất của nữ sỹ Hồ Xuân Hương và danh nhân Nguyễn Đình Chiểu.
Các hoạt động kỷ niệm 200 năm ngày sinh của danh nhân Nguyễn Đình Chiểu gồm trưng bày về cuộc đời và sự nghiệp, hội thảo quốc tế với sự tham gia của học giả nhiều nước...
Hầm bí mật chứa gần 3 tấn vũ khí của Biệt động Sài Gòn trong căn nhà số 287/70 từng phục vụ mục đích tấn công Dinh Độc Lập Tết Mậu Thân năm 1968 trở thành một chứng tích lịch sử.