Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn bày tỏ mong muốn nhận được “3 đủ”: Đủ sự quan tâm, đủ nhận thức, đủ nguồn lực để ngành có thể tiếp tục thực hiện tốt đổi mới căn bản và toàn diện.
"Nhà giáo mong chờ trước hết là, khi đặt ra nhiệm vụ lớn, đòi hỏi cao, Nhà nước có thêm những chính sách đảm bảo thầy cô có thể hoàn toàn sống bằng lương," Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nói.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục có phương án bảo đảm an toàn cho giáo viên, học sinh trong mùa mưa lũ.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tham khảo ý kiến của các chuyên gia, nghiên cứu kỹ lưỡng và khả năng cao sẽ đưa ra điều chỉnh với môn tích hợp ở bậc trung học cơ sở.
Sáng nay, lần đầu tiên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức gặp gỡ giáo viên toàn ngành, bậc mầm non và phổ thông. Buổi gặp gỡ đã thu hút sự tham gia của 700.000 giáo viên, cán bộ quản lý.
Năm nay, tại Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 97.000 thí sinh dự thi, trong đó hơn 85.400 thí sinh trung học phổ thông, gần 9.200 thí sinh giáo dục thường xuyên và hơn 2.790 thí sinh tự do.
Tại hội nghị tổng kết về công tác thi và quản lý chất lượng, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 và 2024 sẽ được tổ chức ổn định như 2022.
Sau lễ khai giảng trực tuyến vì dịch COVID-19, năm 2022, hàng chục triệu học sinh, giáo viên trên cả nước đều háo hức khi đã có thể dự lễ khai giảng trực tiếp với rực rỡ cờ hoa đón chào năm học mới.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, năm học 2022-2023 được xác định là năm trọng tâm triển khai nhiệm vụ đổi mới giáo dục ở bậc phổ thông, thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Mặc dù đã ở tuổi 82 và là thương binh bậc 3/4, ông Nguyễn Huy Kỳ vẫn dự Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 cùng cháu nội và đã đỗ kỳ thi này.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đánh giá cao những kết quả mà ngành giáo dục Thừa Thiên-Huế đã đạt được, đặc biệt là việc phát triển hài hòa giữa giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục yêu cầu địa phương tổ chức quán triệt, tuyên truyền đến từng cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh về việc giữ gìn, bảo quản sách giáo khoa.
Tại lễ tiếp nhận vai trò mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam kêu gọi các nước trong khu vực tiếp tục chung tay để tái thiết giáo dục, gia tăng khả năng chống chịu của hệ thống giáo dục ASEAN.
Với các trường mầm non tư thục, không có học sinh đồng nghĩa với việc không có một khoản thu nào trong khi vẫn phải đóng hàng chục triệu đồng tiền thuê mặt bằng mỗi tháng.
Các địa phương đã ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, chủ động khắc phục khó khăn để bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên, chuẩn bị cho việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 6.
Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho ông Lê Quân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau.
Ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, tham gia Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về trẻ em thay ông Phùng Xuân Nhạ. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 11/6/2021.
Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước có nhiệm vụ chủ trì các kỳ họp và giải quyết công việc của Hội đồng Giáo sư nhà nước giữa hai kỳ họp; quyết định bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước...
Trước tình hình dịch COVID-19, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn yêu cầu các cơ sở giáo dục điều chỉnh kế hoạch, tổ chức kiểm tra, đánh giá phù hợp với tình thực tiễn địa phương.
"Trồng người là vì cả trăm năm, chúng ta ươm tạo những trái ngọt cho mai sau, nhưng ngay ngày hôm nay, cả chúng ta và xã hội đã phải nhìn thấy những cây chắc khỏe, cành lá xanh tươi," Bộ trưởng viết.