Với việc UNESCO thông qua Nghị quyết vinh danh và cùng tham gia kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, đến nay,Việt Nam đã có 8 danh nhân được UNESCO vinh danh.
Ngày 7/10, tại Đền thờ Nguyễn Trãi thuộc di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc đã tổ chức tổ chức Lễ tưởng niệm 583 năm ngày mất của anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi.
Từ hôm nay 3/2, nút giao Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển (Hà Nội) được tổ chức lại giao thông sau khi gói thầu số 2 thuộc dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá hoàn thành thi công và gỡ rào chắn.
Dự kiến trong năm 2024 tuyến đường Nguyễn Tuân (Thanh Xuân, Hà Nội) sẽ được mở rộng với mặt cắt ngang mới là 21m để xóa ùn tắc, tổng mức kinh phí khoảng 400 tỷ đồng.
Đội Cảnh sát Giao thông số 7 – phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hà Nội xử lý và tuyên truyền nhiều xe môtô không chấp hành theo biển báo, đi ngược chiều tại nút giao Khuất Duy Tiến.
Bảy Danh nhân Việt Nam được UNESCO vinh danh gồm: Nguyễn Trãi, Hồ Chí Minh, Nguyễn Du, Chu Văn An, Nguyễn Đình Chiểu, Hồ Xuân Hương và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.
7 danh nhân Việt Nam được UNESCO vinh danh gồm: Nguyễn Trãi, Hồ Chí Minh, Nguyễn Du, Chu Văn An, Nguyễn Đình Chiểu, Hồ Xuân Hương và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.
Lễ hội mùa Thu Côn Sơn-Kiếp Bạc 2023 có nhiều nội dung mới, lần đầu tiên tái hiện cảnh Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương chỉ huy, chiến đấu chiến thắng giặc Nguyên Mông trên Lục Đầu giang.
Sáng thứ Hai đầu tuần, mặc dù còn nhiều phương tiện vẫn cố tình đi sai làn nhưng so với trước khi phân làn theo phương án mới, tình trạng ùn tắc đã có dấu hiệu hạ nhiệt tại đường Nguyễn Trãi.
Nhà xuất bản Hội Nhà văn vừa ấn hành “Truyện Kiều” song ngữ với bản dịch của Nguyễn Bình cùng bản tiếng Việt của học giả Bùi Kỷ giúp độc giả tiện đối chiếu.
Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên tỉnh Hải Dương không tổ chức Lễ hội mùa thu Côn Sơn-Kiếp Bạc năm 2021 với quy mô như mọi năm mà chỉ tiến hành các nghi lễ truyền thống.
Mối quan hệ văn hóa-văn học giữa Việt Nam và Iran ngày càng được mở rộng, hiện nay, tại Việt Nam đã hình thành đội ngũ các dịch giả có thể dịch thẳng các tác phẩm tiếng Ba Tư sang tiếng Việt.
Với nhiều chương trình phong phú, trong 4 ngày diễn ra lễ hội mùa Xuân Côn Sơn-Kiếp Bạc 2015, Khu di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc đã đón trên 5 vạn lượt khách đến hành hương.
Các nhà khoa học cho rằng cần thành lập trung tâm nghiên cứu các di tích Nho học, để kết nối các đơn vị quản lý và các nhà khoa học trong lĩnh vực này ở Việt Nam.
Hải Dương quyết định giảm 10% giá vé tham quan khu di tích, danh thắng và 5-30% giá phòng nghỉ để chào đón du khách đến với Lễ hội mùa Thu Côn Sơn-Kiếp Bạc từ ngày 8-13/9.
Hai thành phố khẳng định sẽ tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực từ giao lưu văn hóa đến bảo tồn di sản phố cổ, các dự án về phát triển đô thị bền vững, đào tạo, kinh tế...