Thủ tướng yêu cầu chính quyền “tái cơ cấu” lại nhà ở cho người dân để phòng tránh mưa lũ, nhà vừa là chỗ để ở vừa là chỗ trú ẩn trong thiên tai, bão lũ.
Mô hình nhà an toàn phòng, chống thiên tai được thiết kế và xây dựng để thích ứng với mưa lũ, làm giảm bớt những tác động cực đoan từ thiên tai đến đời sống người dân.
Bên cạnh thu nhập thấp, nhiều gia đình tại xã Hải Phong, huyện Hải Lăng còn phải chịu cảnh nước lũ lên nhanh, lên cao mỗi mùa mưa bão do ở vùng trũng thấp của tỉnh, khiến khó khăn chồng chất khó khăn.
Gần 50.000 vận động viên giải chạy thiện nguyện online “BIDVRUN-Cho cuộc sống xanh” 2022 đã đóng góp hơn 8,2 tỷ đồng xây nhà cộng đồng tránh lũ và 188.645 cây xanh phòng hộ.
20 sáng kiến, sáng tạo góp phần giải quyết các vấn đề của cộng đồng, xã hội đã được tôn vinh trong đó có Chương trình Nhà chống lũ của tác giả Phạm Thị Hương Giang (Thành phố Hồ Chí Minh).
Các đợt thiên tai khốc liệt và dị thường năm 2020 cho thấy cần có sự nhìn nhận thấu đáo, đầu tư thích đáng hơn nữa vào việc phòng, chống thiên tai để bảo vệ tính mạng nhân dân và tài sản xã hội.
Bộ Xây dựng tiếp tục nghiên cứu, đánh giá hiệu quả của chương trình theo hướng mở rộng đối tượng thụ hưởng, tăng mức độ hỗ trợ của Nhà nước với người dân nhằm đảm bảo an toàn trước bão lũ miền Trung.
Điểm thiết yếu của chính sách sống chung với lũ là phải xây dựng được những ngôi nhà chống lũ, nhất là cho đồng bào miền Trung, nơi hằng năm phải gánh chịu nhiều cơn bão lũ.
Bên cạnh chống lũ, việc sống chung với lũ cũng là một trong những phương án nhiều nước áp dụng hiện nay. Điểm thiết yếu của chính sách này là phải xây dựng được những ngôi nhà chống lũ cho người dân.
Nhà nổi được bà con “vùng rốn lũ” Quảng Bình lắp đặt khá kiên cố, bên dưới nhà được đỡ bằng hàng chục thùng phi rỗng, sàn nhà, cột kèo được làm bằng gỗ và lợp tôn.
Người dân xã Tân Hóa, huyện miền núi Quảng Bình, đã sáng tạo xây dựng nhà phao, nhà nổi tránh lũ để thích ứng với thời tiết, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do bão lũ gây ra.
Đại diện Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam cho biết, trong năm 2019, sẽ có hơn 1.300 ngôi nhà an toàn chống bão lũ được xây dựng, 1.300 hécta rừng ngập mặn được trồng mới và phục hồi.
Kể từ đầu năm, các hộ dân nghèo ở Quảng Ngãi đã được nhận 77 căn nhà chống lũ. Theo kế hoạch, Dự án 'Nhà an toàn' sẽ xây dựng và bàn giao hơn 300 ngôi nhà cho người dân tại đây trong năm nay.
Không chỉ ứng cứu, cứu trợ khẩn cấp người dân khi xảy ra thiên tai, Hội CTĐ Việt Nam còn luôn chú trọng khám chữa bệnh, hỗ trợ sinh kế giúp người dân vùng thiên tai sớm ổn định cuộc sống
Đêm nhạc thiện nguyện "Chảy đi sông ơi" ủng hộ chương trình "Nhà chống lũ" diễn ra tối 29/5 tại phòng Hòa nhạc Học viện Quốc gia Việt Nam cuồn cuộn xúc cảm với tiếng hát Thanh Lam và Tùng Dương.
Đêm nhạc do hai ca sỹ Tùng Dương, Thanh Lam kết hợp với tổ chức "Nhà chống lũ" đã diễn ra tối ngày 29/5 tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam với mục đích hỗ trợ người dân vùng Tây Nam Bộ.
Tính quy đổi, đã có khoảng 780.000 hộ gia đình, tương đương khoảng trên 3 triệu người nghèo, người thu nhập thấp được cải thiện chỗ ở nhờ các dự án nhà ở xã hội.
Chia sẻ về “vai” mới là người dẫn chuyện trong liveshow “Chuyện của mùa Đông” tối 21/12 tại Cung Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội, diva Mỹ Linh tiết lộ sẽ có một… “lễ cưới" từng bừng, lộng lẫy trên sân khấu.