Nhà chức trách Malaysia bắt giữ 26 ngư dân Việt Nam trên hai tàu cá

Cơ quan Thực thi Hàng hải Malaysia (MMEA) vừa bắt giữ 26 ngư dân Việt Nam cùng 2 tàu đánh cá với cáo buộc đánh bắt hải sản trái phép tại vùng biển của nước này.
Nhà chức trách Malaysia bắt giữ 26 ngư dân Việt Nam trên hai tàu cá ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: EPA)

Cơ quan Thực thi Hàng hải Malaysia (MMEA) vừa bắt giữ 26 ngư dân Việt Nam cùng 2 tàu đánh cá với cáo buộc đánh bắt hải sản trái phép tại vùng biển của nước này.

Ngày 17/6, Phó Giám đốc MMEA thành phố Miri thuộc bang Sarawak Mohd Hambali Yaakup cho biết, các ngư dân này trong độ tuổi từ 17–35, bị bắt trên vùng biển cách thành phố Miri khoảng 127 hải lý vào lúc 23 giờ 18 ngày 8/6, trong chiến dịch có tên "Ops Permai." 

[Malaysia bắt giữ 18 ngư dân Việt Nam vì xâm phạm vùng biển]

Theo ông Mohd Hambali, lực lượng chức năng thành phố Miri cũng thu giữ 70 tấn hải sản, trị giá khoảng 500.000 ringgit (khoảng 2,5 tỷ đồng).

Qua kiểm tra cho thấy, hai tàu cá của ngư dân Việt Nam mang biển đăng ký giả. Các ngư dân và phương tiện đánh bắt được đưa về Trung tâm giam giữ tàu Pulau Melayu tại thành phố Miri để tiếp tục điều tra và xử lý./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục